Thái Lan đóng cửa hàng trăm điểm bỏ phiếu

03/02/2014 07:13
Nguyễn Hường
(GDVN) - Chính phủ Thái Lan đã phải đóng cửa 437 trong số 6.673 địa điểm bỏ phiếu tại thủ đô Bangkok.

Chính phủ Thái Lan đã phải đóng cửa 437 trong số 6.673 địa điểm bỏ phiếu tại thủ đô Bangkok trong ngày tổng tuyển cử 2/2 do lo ngại bùng phát bạo lực.

Nhiều điểm bỏ phiếu đã phải đóng cửa vì bị người biểu tình chống chính phủ bao vây.
Nhiều điểm bỏ phiếu đã phải đóng cửa vì bị người biểu tình chống chính phủ bao vây. 
Các điểm bỏ phiếu bị đóng cửa là do những người biểu tình bao vây và ngăn chặc các cử tri đi bỏ phiếu trong nỗ lực buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức để mở đường cho "hội đồng nhân dân" không được bầu lên nắm quyền.  
Tại miền Trung và Bắc Thái Lan cũng như các khu vực còn lại của thủ đô Bangkok, nhiều điểm bỏ phiếu vẫn hoạt động bình thường mà không vấp phải sự gián đoạn nào. 
Các nhà chức trách cho biết, khoảng 13.000 cảnh sát và 10.000 binh sĩ đã được triển khai khắp đất nước trong ngày bầu cử để đảm bảo an ninh sau khi một loạt vụ tấn công bạo lực xảy ra. Đêm trước ngày bầu cử, một vụ bắn súng từ hai phe biểu tình và phản đối chính phủ đã làm 7 người bị thương.
Nguyễn Hường