6 ngày Tết Giáp Ngọ: 163 người chết vì TNGT

04/02/2014 08:13
Nguyễn Hồ
(GDVN) - Theo thống kê của UB An toàn giao thông quốc gia, trong 6 ngày Tết vừa qua, cả nước xảy ra 367 vụ tai nạn giao thông, làm chết 163 người.

Theo đó, từ ngày 28.12 đến 3.1 Âm lịch, Số người bị thương là 388 người. So với cùng kỳ năm 2013 tăng về số vụ tai nạn nhưng giảm số người chết.

Một vụ tai nạn giao thông (Ảnh minh họa).
Một vụ tai nạn giao thông (Ảnh minh họa).

Trong đó, đường bộ xảy ra 361 vụ, làm chết 157 người, bị thương 388 người (trong đó có 171 vụ va chạm, làm bị thương 207 người). Đường sắt xảy ra 5 vụ làm chết 5 người. Đường thủy nội địa: xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết. Toàn quốc không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Sau 6 ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 21.226 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 9 tỷ 834,4 triệu đồng, tạm giữ 17 xe ô tô, 4472 xe mô tô.

Số lượt phản ánh qua các đường dây nóng hơn 300 lượt/ 6 ngày (chủ yếu tập trung vào ngày 28,29,30/1/2014, do thời gian đó người dân về quê ăn tết). Nội dung phản ánh chủ yếu là tình trạng tăng giá vé quá cao và xe chở vượt số người quy định.

Lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý một số trường hợp như xe giường nằm biển số 36B-00206 từ Mỹ Đình đi Thanh Hoá; xe19B-00376 của công ty thương mại dịch vụ Phúc Hưng từ Phú Thọ về Hà Nội thu vé cao gấp 2,5 lần. Xe khách biển số 16H-4365 từ Hải Phòng đi Thanh Hoá của nhà xe Tuấn Tài giá vé liêm yết 95.000 đồng, nhà xe đã thu 200.000 đồng, xe 35 chỗ ngồi nhà xe đã chở 60 người; xe17H-3497 của nhà xe Hưng Hải chạy tuyến Thái Bình đi Lai Châu xe đã chở hơn 80 người trong khi xe chỉ có 45 chỗ, sau khi tiếp nhận các thông tin đã được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý xe vi phạm và nhà xe vi pham.

Thanh tra giao thông Tuyên Quang đã xử lý xe 30M8-9848 tuyến Tuyên Quang - NaHang tăng giá vé gấp 3 lần, nhà xe đã trả lại tiền và xin lỗi hành khách. Người dân phản ánh nhiều về giá vé tăng gấp đôi từ Mỹ Đình đi Thanh Sơn. Tuyến Hà Nội – Quảng Ninh giá vé tăng cao. Ngoài ra còn xử lý một xe 24 chỗ ngồi tuyến từ Lộc Ninh – Tp Hồ Chí Minh trên Quốc lộ 13 phóng nhanh, tranh giành hành khách. Các thông tin phản ảnh của người dân đến đường dây nóng của Ủy ban đều được chuyển đến lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực tiếp xử lý.

Một số vụ tai nạn trong dịp Tết như: Vào lúc 8h sáng ngày 29/1, một xe máy chở hàng đâm xe máy chở gia đình 4 người tại địa chỉ số D1/28 quốc lộ 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.HCM làm một bé trai 6 tuổi bất tỉnh.

Chiều 29/1, trên quốc lộ 3 đoạn qua xã Xuân Canh (Đông Anh, Hà Nội) đã xảy ra vụ TNGT giữa ôtô con hiệu Toyota biển kiểm soát 31F-6798 chạy từ Đông Anh về trung tâm Hà Nội đã bị mất lái và va quệt với chiếc xe khách biển kiểm soát 19L-5816 đi chiều ngược lại, hậu quả làm 02 người bị thương.

Chiều 29/1, ông Nguyễn Tám - cán bộ nông nghiệp xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết: đến chiều cùng ngày, ngư dân Nguyễn Minh Cường (41 tuổi, ở thôn Trường Xuân Đông, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) tham gia đánh bắt cá trên tàu cá BĐ 95207-TS đã bị rơi xuống biển mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Trưa 30/1, trên Quốc lộ 1A đoạn cách ngã ba Thường Tín 500m theo hướng đi Hà Nam đa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và một xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Khoảng 0h05 phút ngày 31/01 xe máy mang BKS 77F8-5479 chạy trên QL1A theo hướng Bắc-Nam, khi đến cầu Gò Me giáp ranh giữa thôn Vạn An, xã Mỹ Châu và thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc bất ngờ đâm vào lan cầu. Vụ tai nạn là 01 người chết và 01 người bị thương nặng.

Khoảng 10h sáng ngày 31/1 (tức ngày mùng 1 Tết Giáp Ngọ) tại ngã tư Duy Tân – Trần Thái Tông, Hà Nội đã xảy ra va chạm giữa xe máy Honda Wave BKS 29H5-3807 chở gas với ôtô Kia BKS 29A-420.78 làm 01 người bị thương nặng.

Tình hình TTATGT trong 3 ngày 30, mùng 1 và mùng 2 tết trên các tuyến đường ổn định, thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Nguyễn Hồ