Tổng thống Putin: Nước Nga không có đối thủ

04/02/2014 07:36
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - "Tôi sẽ không nói về mình mà sẽ nói về đất nước Nga. Nga không có đối thủ. Chỉ có một đối thủ duy nhất – là chính bản thân đất nước, những vấn đề và xích mích

Nước Nga không có đối thủ, ngoại trừ chính bản thân mình, - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố khi trả lời câu hỏi ai là đối thủ chính của ông. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi sẽ không nói về mình mà sẽ nói về đất nước Nga. Nga không có đối thủ. Chỉ có một đối thủ duy nhất – là chính bản thân đất nước, những vấn đề và xích mích bên trong của chúng tôi”, ông nói trong cuộc phỏng vấn dành cho bộ phim tài liệu "Triết lý của con đường mềm”.

Toàn bộ băng ghi hình sẽ được chiếu vào ngày 7/2 sau lễ khai mạc Thế vận hội Olympic ở Sochi - RBC đưa tin cho biết.

Tổng thống Nga cũng đã kể lại việc lựa chọn địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông như thế nào. Theo lời người đứng đầu Nhà nước Nga, ông đã đích thân chọn lựa.

“Khỏang năm 2001 hoặc năm 2002, tôi đến đây trên xe UAZ, chúng tôi đã đi thăm những địa điểm này, tiến ra dòng sông đó, và tôi đã nói: Nào, chúng ta hãy bắt đầu từ đây", - ông Putin nói. Những thước phim được quay tại khu nghỉ dưỡng Krasnaya Polyana.

Ông Putin lưu ý rằng yếu tố quan trọng trong việc xác định nước chủ nhà Thế vận hội 2014 là sự ủng hộ của nhân dân Nga dành cho đề án Olympic. Chính điều đó đã giúp thuyết phục Ủy ban Olympic quốc tế trao vinh dự trọng trách cho thành phố miền nam Nga, - ông Putin nhận xét.

Theo Tiếng nói nước Nga