Gần 154 ngàn người khám cấp cứu dịp Tết Giáp Ngọ

05/02/2014 16:05
Nguyễn Hồ
(GDVN) - Tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 28/1-4/2 Tết Giáp Ngọ, có 153.800 lượt người đến khám cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Trong những ngày Tết trên, tổng số khám cấp cứu, tai nạn là hơn 153.800 lượt người, riêng cấp cứu tai nạn giao thông chiếm hơn 35.770 lượt, bị thương do tai nạn do pháo nổ và các chất nổ khác là 56 người.

Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 112.558 người, số ca phẫu thuật được thực hiện là 13.660 ca. Phẫu thuật chấn thương sọ não do tai nạn giao thông chiếm 383 ca.

Một trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở y tế (Ảnh minh họa)

Số ca tử vong tại bệnh viện là 934 ca, trong đó do tai nạn giao thông là 203 ca. Năm nay, cả nước chưa có ca tử vong nào do chất nổ.

Theo báo cáo của Bộ y tế, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, đến nay đã có 270 ca mắc sốt phát ban nghi sởi tại Sơn La (87 ca), Yên Bái (65 ca), Lào Cai (117 ca) và Hà Nội (01 ca). Về trường hợp nghi mắc sởi tại Hà Nội, bệnh nhi 7 tháng tuổi, địa chỉ Đông Anh, Hà Nội, tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang tiến hành điều tra.

Riêng tại Yên Bái, Trong số gần 60 cháu bé người dân tộc H Mông ở Làng Lao, Làng Ca và Khe Chất, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, bị lây dịch sởi, đến sáng 30.1 (tức ngày 30 Tết), có một bé đã tử vong. Đó là em Tráng A Chai (3 tuổi, học lớp 3-4 tuổi khu lẻ (Khe Rịa), trường mầm non Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn).

Toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra.

Nguyễn Hồ