Thanh Thảo trở lại thời đỉnh cao sau tuyên bố không lấy trai nghèo

06/02/2014 10:57
Đỗ Tuyết
(GDVN) - Mặc dù đã đi qua thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát của mình, nhưng khi nhắc đến cái tên Thanh Thảo, khán giả vẫn phải tập trung theo dõi.

Dẫn đầu danh sách 12 ca khúc tham gia biểu diễn trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 2-2014 là “Em của ngày hôm qua” do Sơn Tùng M-TP sáng tác và biểu diễn.

Được khán giả yêu nhạc, đặc biệt là khán giả trẻ biết đến qua những ca khúc có “chất” nhạc khá lạ, khó bị hòa trộn, "Em của ngày hôm qua” do Sơn Tùng M-TP sáng tác và biểu diễn đã dẫn đầu danh sách 12 ca khúc tham gia biểu diễn trong liveshow tháng 2-2014. 

“Em của ngày hôm qua” của Sơn Tùng M-TP luôn giữ vững phong độ khi đứng vị trí thứ hai trên bảng đề cử lượt nghe, nhận được 13 bình chọn của Hội đồng tuyển chọn và giữ vị trí dẫn đầu danh sách các ca khúc tham gia biểu diễn trong liveshow lần này. Sơn Tùng M-TP vẫn đưa chất nhạc R&B vào ca khúc “Em của ngày hôm qua”.

Sơn Tùng M-TP
Sơn Tùng M-TP 

Được biết tới là trưởng nhóm của nhóm nhạc nam có lối hát kỹ thuật đầy cảm xúc là Artista, Hoàng Hải Đăng không khiến khán giả phải thất vọng với bản ballad ngọt ngào sâu lắng “Anh viết tên em mùa đông”, một sáng tác mới của nhạc sĩ Hàn Vũ Linh. 

Với  chất giọng theo phong cách semi classic của Hoàng Hải Đăng không gây “cứng” cho bài hát mà trái lại, nhạc sĩ Hàn Vũ Linh còn nhận xét rằng, Hoàng Hải Đăng đã thể hiện được đúng “cái tình” của ca khúc này.

Gọi Tấn Minh là “người chiến sĩ thầm lặng” quả thật không sai, bởi con đường nghệ thuật nghiêm túc của anh không ồn ào, không scandal. Nhưng những cống hiến của anh thì luôn được khán giả ghi nhận. Ăn ý với Khánh Linh qua ca khúc “Chiều phủ Tây Hồ”… rồi lại ngọt ngào, da diết với “Mong anh về” cùng Mỹ Linh trên sân khấu Bài hát yêu thích cách đây không lâu. Và lần này, vẫn là một Tấn Minh ngọt ngào, sâu lắng, anh sẽ trở lại Bài hát yêu thích tháng 2-2014 với ca khúc “Mẹ” của nhạc sĩ Phú Quang.

Mặc dù được biết đến là một thành viên của nhóm nhảy khá “hot” trong giới trẻ hiện nay là St.319, nhưng Min cũng đã có cơ hội chứng minh được khả năng ca hát của mình qua ca khúc “Tìm”. 

Đây là ca khúc được cho là “đo ni đóng giầy” cho giọng hát của Min mà Hoàng Tôn sáng tác dành riêng cho cô. Tiết tấu, giai điệu của ca khúc này khá hiện đại, cộng với chất giọng “hợp” với “chất” R&B của Min khiến “Tìm” đang trở thành một ẩn số có khả năng gây bất ngờ trong liveshow lần này.

Chọn cho mình một con đường riêng khi chú trọng hơn về phần âm nhạc, Lynk Lee ít nhiều cũng đã tạo dựng được tên tuổi trong lòng khán giả trẻ. “Hoàng hôn tắt” do chính Lynk Lee sáng tác và thể hiện sẽ xuất hiện trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 2-2014.
Ca sĩ Tân Nhàn sẽ tiếp tục mang đến màu sắc lạ cho liveshow Bài hát yêu thích lần này với ca khúc “Đào”. Ca khúc “Đào” nằm trong album chèo cổ “Yếm đào xuống phố” của Tân Nhàn  được phát hành trong năm 2013. Sự thể nghiệm chèo cổ vào âm nhạc mang âm hưởng dân gian tiếp tục giúp Tân Nhàn có mặt trên sân khấu Bài hát yêu thích.
Còn với “Lì và sáo” với sự thể hiện của ca sĩ Thái Thùy Linh đậm đặc chất rock, đây cũng là ca khúc gây “lạ” và bất ngờ trong đêm liveshow Bài hát yêu thích tháng 2-2014 tràn ngập những bản tình ca. “Lì và sáo” sẽ như một làn gió mới với khán giả yêu nhạc và rất thích hợp trong không khí đầu xuân vui tươi này. 

Nguyễn Đình Thanh Tâm nằm trong số ít những ca sĩ có nội lực, cá tính trong phong cách và âm nhạc hiện nay. Hình ảnh trong “Gặp nhau mùa rất đông” gai góc, lạ kỳ như chính cá tính con người Nguyễn Đình Thanh Tâm. “Chất” nhạc của ca khúc này cũng rất lạ, có phần khó nghe, nhưng… đặc biệt.

Búp bê Thanh Thảo sẽ đến với Bài hát yêu thích tháng 2/2014 với ca khúc “Gọi tên yêu thương"
Búp bê Thanh Thảo sẽ đến với Bài hát yêu thích tháng 2/2014 với ca khúc “Gọi tên yêu thương"
“Búp bê” Thanh Thảo sẽ đến với Bài hát yêu thích tháng 2/2014 với ca khúc “Gọi tên yêu thương”, một sáng tác của nhạc sĩ chuyên tạo “hit” Nguyễn Hồng Thuận. Mặc dù đã đi qua thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát của mình, nhưng khi nhắc đến cái tên Thanh Thảo, khán giả vẫn phải tập trung theo dõi bởi cô luôn là người nghệ sĩ dám thể hiện mình, dám thử nghiệm những điều mới lạ, nhiều ý tưởng đặc biệt… “Gọi tên yêu thương” là một bản ballad ngọt ngào, dễ nghe với toàn thể quần chúng yêu nhạc.
Ái Phương là một ca sĩ có chất giọng nhẹ nhàng, tình cảm rất hợp với những bản tình ca. Đến với Bài hát yêu thích tháng 2-2014, Ái Phương lại mang đến một phong cách âm nhạc hoàn toàn khác với nhạc phẩm “Hai thế giới”. Sự thể hiện mới lạ này sẽ khiến những người từng nghe Ái Phương hát ballad hẳn sẽ bất ngờ, bời ngoài một Ái Phương nhu mì, tình tứ trong nhiều ca khúc, thì còn có một Ái Phương vẫn tình đó, vẫn cảm xúc đó nhưng lại hoàn toàn mạnh mẽ.
Ca khúc “Hello Vietnam” từng một thời gây sốt trong cộng đồng khán giả yêu nhạc trong và ngoài nước. Nhắc đến ca khúc này, khán giả sẽ nhớ đến phiên bản tiếng Pháp của ca sĩ hải ngoại Phạm Quỳnh Anh. Với sự làm mới của Mandy Thanh Trúc sẽ khiến nhiều người yêu nhạc bất ngờ, khi cô sẽ thể hiện ca khúc này trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 2-2014 với phần lời Việt khá ấn tượng của Lê Tú Minh.

Ca khúc đứng vị trí thứ 12 và được chọn thay thế cho “Rơi” (sáng tác Hồ Hoài Anh, biểu diễn Hoàng Thùy Linh) trong liveshow lần này là “Chuyện 2”, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hoàng Anh Minh. “Chuyện 2” sẽ là một bất ngờ với khán giả theo dõi chương trình với phong cách jazz vui vẻ với giai điệu nghộ nghĩnh và lạ tai. 

Hai giọng ca Bảo Trâm và Tiến Mạnh cũng thể hiện mình khá tốt trong ca khúc này. Đây thực sự là một hình ảnh âm nhạc mới với cả 2 ca sĩ trẻ này. Tuy là ca khúc được chọn thay thế, nhưng hoàn toàn có thể “Chuyện 2” có thể gây bất ngờ trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 2/2014.

Liveshow dành cho chương trình "Bài hát yêu thích" tháng 2/2014 được tổ chức vào 21h ngày 9/2/2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

12 ca khúc có lượt bình chọn cao nhất từ Hội đồng tuyển chọn và lượt nghe trên website trên tổng số 261 bài hát trong bảng đề cử. 

- Em của ngày hôm qua (Sáng tác: Sơn Tùng M-TP) – Sơn Tùng M-TP

- Anh viết tên em mùa đông (Sáng tác: Hàn Vũ Linh) – Hoàng Hải Đăng

- Mẹ (Sáng tác: Phú Quang; lời thơ: Hồng Thanh Quang) – Tấn Minh

- Tìm (Sáng tác: Hoàng Tôn) – Min

- Hoàng hôn tắt (Sáng tác: Lynk Lee) – Lynk Lee

- Đào (Sáng tác: Thạch Cầm; lời: Hồ Thi Ca) – Tân Nhàn

- Lỳ và sáo (Sáng tác: Nguyễn Văn Chung) – Thái Thùy Linh

- Gặp tôi mùa rất đông (Sáng tác: Mew Amazing) – Nguyễn Đình Thanh Tâm & rapper MLEE

- Gọi tên yêu thương (Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận) – Thanh Thảo

- Hai thế giới (Sáng tác: Võ Hoài Phúc) – Ái Phương

- Hello Vietnam (Sáng tác: Marc Lavoine; lời: Lê Tự Minh) – Mandy Thanh Trúc

- Chuyện 2 (Sáng tác: Hoàng Anh Minh) – Bảo Trâm và Tiến Mạnh.


Đỗ Tuyết