Nga có thể chuyển bán cho Ấn Độ tàu ngầm Amur-1650

06/02/2014 20:50
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo.
Báo chí Nga dẫn lời Giám đốc thiết kế CKB Rubin, ông Igor Molchanov cho hay, Các tên lửa BrahMos có thể được trang bị cho tàu ngầm Amur-1650 đang được Nga chào bán với Ấn Độ trong khuôn khổ dự thầu trang bị hải quân.

Nga có kế hoạch tham gia cuộc đấu thầu mua sáu tàu ngầm cho Hải quân Ấn Độ với Dự án thiết kế Amur-1650, cạnh tranh cùng các tàu ngầm Scorpene của Pháp, Type-21của Đức và S-80 của Tây Ban Nha.

Theo lời ông Molchanov, "khách hàng Ấn Độ chỉ cần chứng minh với hạm đội rằng các tên lửa này là cần thiết cho tàu ngầm trong hồ sơ dự thầu là chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện ngay công việc."

Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo được bắt đầu đưa vào trang bị vũ khí cho quân đội Ấn Độ từ năm 2005.

Các thử nghiệm tên đất liên và trên biển thu được thành công, có dự kiến triển khai tên lửa trên các máy bay tiêm kích Su-30MKI.

Lê Dũng Cường