Hội chợ Viềng xuân thuộc Thị trấn Gôi (Vụ Bản, Nam Định) được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch. |
Từ chiều ngày mùng 7 âm lịch, dòng người từ trong tỉnh và các tỉnh lân cận như: Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam… đã đổ về khu vực chợ Viềng để du xuân khiến các tuyến đường ở đây ùn tắc kéo dài. |
Đã hơn 12 giờ đêm nhưng phía bên trong chợ Viềng vẫn tấp nập cảnh mua người bán. |
Du khách du xuân ở chợ Viềng ngày đầu năm để chọn mua những loại cây cảnh mini, cây ăn quả… về trồng với mong muốn cầu may mắn trong năm mới. |
Người mua kẻ bán ở chợ Viềng thường không nói thách với nhau về giá. Kể cả người mua cây và người bán cây đều cầu may. |
Chợ Viềng luôn nổi tiếng là chợ cầu may của người Việt. Người đi chợ thường chọn mua các dụng cụ lao động của nhà nông như: cuốc, xẻng, bay… |
Các loại bếp, kiềng và cán xẻng, móng… cũng được được bày bán trên đường đi vào chợ. |
Chỉ 25.000 đồng một chiếc rổ. Người mua thúng, rổ… không phải chỉ về để làm dụng cụ lao động mà còn để cầu may mắn, phát lộc trong năm mới. |
Gian hàng bán thớt của một bà chủ chuyên bán hàng ở chợ Viềng đã được hơn 20 năm. Mỗi loại thớt cũng giá khác nhau, từ 300.000 – 70.000 đồng và tùy vào kích cỡ. |
Các gian hàng đồ trang trí cũng hút khách trong đêm chợ Viềng. |
Người đi chợ Viềng không phân biệt là ai mà họ cùng chung một mong muốn cầu may ngày đầu xuân mới. |
Mỗi người ra về đều mang theo một món đồ mua ở chợ Viềng. Người thì mua cây xanh… |
Đã tới chợ Viềng thì không ai về không. Ít nhất cũng phải mua một món đồ hay một loại cây nào đó. |
Người thì mua thúng, mua đó, mua rổ… |
Mua cây, đồ dùng nông nghiệp ở chợ Viềng đầu năm là một nét văn hóa rất riêng của người dân các tỉnh phía Bắc. Chợ Viềng diễn ra duy nhất trong ngày mùng 8. |
TRẦN KHÁNG