Đút túi 50 triệu bảng nếu vô địch Champions League

14/09/2011 09:20
Đỗ Âu
(GDVN) - Tiền thưởng cho chức vô địch Champions League vẫn sẽ không thay đổi bất chấp mức độ lợi nhuận mà UEFA thu được từ giải đấu này.

Các đội lọt vào vòng đấu bảng sẽ cầm chắc trong tay 5,7 triệu bảng tiền tham dự kể cả nếu họ không vào được vòng knock-out. Số tiền này bao gồm 3 triệu tiền phí tham gia và 450.000 bảng cho mỗi trận thi đấu.

Barca đút túi 50 triệu bảng sau chức vô địch Champions League
Barca đút túi 50 triệu bảng sau chức vô địch Champions League

Ngoài ra với mỗi một trận thắng, các CLB sẽ nhận được 700.000 bảng. Trong khi đó tiền thưởng cho một trận hòa không bằng một nửa, chỉ 320.000 bảng. Như vậy đội bóng toàn thắng sẽ kiếm được 10 triệu bảng.

Tại vòng knock-out, mỗi đội sẽ nhận 2,6 triệu bảng, các đội ở tứ kết nhận thêm 3 triệu và 4 đội góp mặt trong 2 trận bán kết sẽ thu về 3,6 triệu nữa. Trong trận chung kết, người chiến thắng nhận được 8,1 triệu tiền thưởng, trong khi kẻ thất trận ra về với 5 triệu an ủi.

MU thua trận nhưng cũng được an ủi với 46 triệu bảng
MU thua trận nhưng cũng được an ủi với 46 triệu bảng
Mỗi CLB tiếp đến sẽ được chia chác tiền bản quyền truyền hình, dựa trên hợp đồng phát sóng ở nước sở tại và thứ hạng đạt được ở giải VĐQG. Như vậy nhà vô địch châu Âu sẽ nhận tổng cộng hơn 50 triệu bảng.

Mùa giải trước Chelsea là đội kiếm bộn nhất với 23 triệu bảng từ bản quyền truyền hình, còn Á quân MU là đội có số tiền thưởng đứng thứ nhì (chỉ sau Barca) với 46 triệu.

Đỗ Âu