Quảng Đông điều 6525 cảnh sát bắt mại dâm, cách chức 2 đồn trưởng

10/02/2014 13:47
Hồng Thủy
(GDVN) - Bí thư Quảng Đông đã ra lệnh cho cảnh sát địa phương trấn áp nạn mại dâm ngay sau bản tin tối Chủ Nhật của CCTV.
Gái bán dâm Đông Quản, Quảng Đông bị cảnh sát truy quét.
Gái bán dâm Đông Quản, Quảng Đông bị cảnh sát truy quét.

Bưu điện Hoa Nam ngày 10/2 đưa tin, các nhà chức trách thành phố Đông Quản tỉnh Quảng Đông đã cách chức 2 đồn trưởng cảnh sát và đóng cửa 12 địa điểm vui chơi giải trí bị cáo buộc liên quan đến mại dâm sau khi truyền hình Trung Quốc đưa tin về tình trạng mua bán dâm lan tràn tại đây.

Đông Quản đã điều động 6525 cảnh sát tham gia chiến dịch truy quét nạn mại dâm và bắt giữ 67 người để điều tra sau khi đột kích vào 12 địa điểm là các quán bar, vũ trường, hộp đêm, khách sạn, phòng tắm hơi trện địa bàn.

Chương trình tin tức đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV tối Chủ Nhật 9/2 đã cáo buộc cảnh sát địa phương "ngó lơ" hoặc bảo kê hoch hoạt động mại dâm lan tràn ở Đông Quản chỉ 5 năm sau khi Bộ Công an Trung Quốc truy quét nạn mại dâm quy mô lớn ở đây.

Ông Hồ Xuân Hoa, Bí thư Quảng Đông đã ra lệnh cho cảnh sát địa phương trấn áp nạn mại dâm ngay sau bản tin tối Chủ Nhật của CCTV. Ông Hoa yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và sẽ không bao giờ "buông tay".

Đông Quản là "quê hương" của hơn 300 ngàn gái mại dâm khi Bộ Công an Trung Quốc phát động chiến dịch truy quét năm 2009

Hồng Thủy