Mỹ phá sới chọi gà dùng cựa sắt quy mô lớn

10/02/2014 16:00
Nguyễn Hường
(GDVN) - Cảnh sát Mỹ cũng đã thu giữ hơn 3.000 con gà được sử dụng cho các trận đấu, trong đó nhiều con được buộc cựa sắt ở chân.

Cảnh sát New York đã bắt giữ 70 người tổ chức đá gà bất hợp pháp trong một chiến dịch mang tên "Angry Birds", đài NBC ngày 10/2 dẫn lời Tổng chưởng lý New York Eric Schneiderman cho biết.

Gà được trang bị cựa sắt trong một trận đấu.
Gà được trang bị cựa sắt trong một trận đấu.

Cảnh sát Mỹ cũng đã thu giữ hơn 3.000 con gà được sử dụng cho các trận đấu, trong đó nhiều con được buộc cựa sắt ở chân. Đây được cho là sới chọi gà lớn chưa từng có tại Mỹ bị phát hiện.

Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một số loại thuốc dùng để kích thích gà chọi hăng máu hơn trong các trận chiến.

Các vụ bắt giữ diễn ra ở các cửa hàng bán vật nuôi ở New York và Brooklyn, nơi những con gà chọi bị nhốt trong lồng sắt. 
Theo ông Schneiderman, những con gà được huấn luyện đặc biệt để phục vụ cho các trận chọi gà tổ chức hai lần mỗi tháng. Người xem và cá cược phải mua vé vào cửa và được phục vụ rượu lậu.
Một số người còn đặt cược trong một trận đấu gà lên tới 10.000 USD. Chọi gà bị cấm tại tất cả các bang của Mỹ./.
Nguyễn Hường