BAE Systems tự tin với UAV tấn công Taranis

14/02/2014 15:58
Lê Dũng Cường
(GDVN) - BAE Systems nói rằng UAV Taranis hội tụ những đặc điểm, tính năng quan trọng nhất của công nghệ hàng không tương lai.

Theo trang Những người yêu thích hàng không, ngay sau khi công bố các đoạn video ghi hình cuộc thử nghiệm máy bay không người lái Taranis vào năm 2013 cách đây không lâu, tập đoàn BAE Systems cũng đã công bố một đoạn video giới thiệu khá hoành tráng.

Trong video này, BAE Systems nói rằng UAV Taranis hội tụ những đặc điểm, tính năng quan trọng nhất của công nghệ hàng không tương lai.

Máy bay tấn công không người lái Taranis (được mệnh danh và siêu UAV) này được quay từ tháng 8 năm 2013 nhưng tập đoàn BAE Systems mới chỉ công bố nó lần đầu tiên cách đây vài ngày.

Đây là một dự án công nghệ được BAE Systems bảo mật rất cao. UAV Taranis được cho là có khả năng tàng hình, khả năng tấn công mạnh.

Lê Dũng Cường