Mỹ, ASEAN: Cần tôn trọng luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông

17/02/2014 07:00
Hồng Thủy
(GDVN) - Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của nguyên tắc 6 điểm ASEAN đề ra về vấn đề Biển Đông, tính cấp bách của việc sớm kết thúc đàm phán bộ Quy tắc
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh tại Jakarta, Indonesia.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh tại Jakarta, Indonesia.

Straits Times ngày 17/2 đưa tin, hôm qua 16/2 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế trong tranh chấp Biển Đông sau khi Trung Quốc kêu gọi Mỹ không đứng về phía nào trong vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc với khu vực.


Ông John Kerry đã tới trụ sở ASEAN tại Jakarta, Indonesia, nơi ông đã thảo luận về quan hệ Mỹ - ASEAN và các vấn đề khác trong khu vực với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Tuyên bố chung sau cuộc họp, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của nguyên tắc 6 điểm ASEAN đề ra về vấn đề Biển Đông, tính cấp bách của việc sớm kết thúc đàm phán bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông, tầm quan trọng của việc kiềm chế các hoạt động tập trận trong khu vực.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Trong một động thái có liên quan, Trung Quốc hôm Thứ Sáu 14/2 vẫn tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua "đàm phán trực tiếp với các bên liên quan", đồng thời kêu gọi liên minh Mỹ - Philippines không nên làm suy yếu lợi ích của Bắc Kinh.

Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Washington không phải một bên tranh chấp ở Biển Đông nên cần giữ lời hứa duy trì quan điểm trung lập, đồng thời khuyến cáo Mỹ nên "hành động thận trọng".

Hồng Thủy