Lần đầu tiên Lễ hội chọi Trâu tổ chức ở Hà Nội

18/02/2014 09:52
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Hội chọi trâu sẽ được tổ chức tại Sân vận động trung tâm huyện Phúc Thọ trong 2 ngày 22 - 23/2/2014 ( tức 23 – 24 tháng Giêng âm lịch)

Lễ hội sẽ có sự tham gia tranh tài của 32 ngưu thủ đến từ nhiều vùng có truyền thống trâu chọi như Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nghệ An… Đây hứa hẹn sẽ là ngày hội thi đấu sôi động, hấp dẫn đối với khán giả Thủ đô và các địa phương lân cận.

Hội chọi trâu báo Nông thôn Ngày nay là sự kiện thể thao – văn hóa về trâu chọi lần đầu tiên diễn ra tại thành phố Hà Nội.
Hội chọi trâu báo Nông thôn Ngày nay là sự kiện thể thao – văn hóa về trâu chọi lần đầu tiên diễn ra tại thành phố Hà Nội.

Toàn bộ trâu chọi của các cá nhân, tổ chức đến tham dự Hội đều phải tham đăng ký với Ban tổ chức và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định như có lý lịch, đặc điểm rõ ràng, không bệnh tật. Tất cả các trâu thi đấu phải là trâu đực từ 8 – 15 năm tuổi, vòng ngực từ 210cm trở lên, trọng lượng từ 550kg trở lên, ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, sừng to, cân đối, chân móng to đều, biểu hiện nhanh nhẹn, linh hoạt…

Giải thưởng bao gồm 01 trâu vô địch 03 cây vàng 9999; 01 trâu nhì 02 cây vàng 9999; 02 giải ba, mỗi trâu 01 cây vàng 9999. Ngoài ra còn có các giải phụ dành cặp trâu đánh hay nhất 10 triệu đồng; trâu có miếng đánh hay 5 triệu đồng; trâu gan dạ nhất 5 triệu đồng.

Ông Lưu Quang Định – Tổng biên tập báo Nông thôn Ngày nay cho biết: “Với mong muốn phục dựng những nét đẹp hào hùng trong truyền thống văn hóa dân tộc, đưa con trâu thành sản phẩm du lịch, giải trí lành mạnh, phù hợp với người nông dân, khuyến khích bà con chăn nuôi trâu chất lượng cao, đặc biệt là giống trâu chọi đem lại nguồn lợi kinh tế cao… Báo Nông thôn Ngày nay đã phối hợp với UBND huyện Phúc Thọ tổ chức Hội chọi trâu. Đây cũng là sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Nông thôn Ngày nay (1984 – 2014)”.

Hội chọi trâu sẽ được tổ chức tại Sân vận động trung tâm huyện Phúc Thọ trong 2 ngày 22 - 23/2/2014 ( tức 23 – 24 tháng Giêng âm lịch).

TRẦN KHÁNG