Hình ảnh đáng chú ý trong sự nghiệp của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

19/02/2014 07:28
Diệu Linh (Tổng hợp)
(GDVN) - 21h05 phút hôm qua (18/2), Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã từ trần tại Bệnh viện Quân đội 108.

Báo Giáo Dục Việt Nam điểm lại những dấu ấn trong cuộc đời của ông:

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sinh ngày 24/12/1954 tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông tốt nghiệp ĐH Cảnh sát nhân dân, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/4/1980.

Sau một quá trình dài phấn đấu, ông Phạm Quý Ngọ giữ hàm Đại tá - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Ngày 14/2/2006, ông Ngọ được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, và được phong hàm Thiếu tướng.

Ngày 11/7/2006, ông Ngọ được bổ nhiệm kiêm chức Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Ngày 28/1/2008, ông Ngọ giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân.

Từ ngày 1/1/2010, ông được chuyển sang làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm.

Ngày 12/08/2010, ông Phạm Quý Ngọ được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 18/1/2011, ông Ngọ được bầu làm Ủy viên Chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Cũng trong năm 2011, ông được thăng hàm Trung tướng.

Ngày 22/7/2013, ông Phạm Ngọ được thăng hàm Thượng tướng.

Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ:

Ngày 19/6/2011, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã đến Bệnh viện 19/8 - Bộ Công an, thăm hỏi, động viên, tặng quà Trung sỹ Bùi Văn Tuấn, chiến sỹ Đại đội Cảnh sát cơ động Phòng Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp - Công an tỉnh Hòa Bình bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 19/6/2011, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã đến Bệnh viện 19/8 - Bộ Công an, thăm hỏi, động viên, tặng quà Trung sỹ Bùi Văn Tuấn, chiến sỹ Đại đội Cảnh sát cơ động Phòng Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp - Công an tỉnh Hòa Bình bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 17/7/2011, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và tặng quà hai đồng chí Công an huyện Đông Triều (Quảng Ninh).
Ngày 17/7/2011, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và tặng quà hai đồng chí Công an huyện Đông Triều (Quảng Ninh).
Ngày 21/2/2012, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ tặng quà cán bộ Công an Hải Phòng bị thương trong khi truy bắt tội phạm.
Ngày 21/2/2012, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ tặng quà cán bộ Công an Hải Phòng bị thương trong khi truy bắt tội phạm.
Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an khen thưởng các lực lượng phá án trong vụ triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam (chuyên án 006N) năm 2012.
Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an khen thưởng các lực lượng phá án trong vụ triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam (chuyên án 006N) năm 2012.
Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ làm việc với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hà Nội về kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông .

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ làm việc với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hà Nội về kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông .

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 thăm hỏi, động viên các chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh cho hội nghị.
Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 thăm hỏi, động viên các chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh cho hội nghị.
Ngày 22/7/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng hàm cấp bậc Thượng tướng cho ba cán bộ cấp cao của Bộ Công an, trong đó có Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ.
Ngày 22/7/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng hàm cấp bậc Thượng tướng cho ba cán bộ cấp cao của Bộ Công an, trong đó có Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ.
Diệu Linh (Tổng hợp)