Hệ thống phóng tên lửa kỳ lạ của quân đội Liên Xô

20/02/2014 15:31
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Trong số những hệ thống này, phương tiện phóng tên lửa 9P116 là một sự sáng tạo đáng chú ý.
9P116
9P116

Trong giai đoạn chay đua vũ trang với Mỹ và các cường quốc trên thế giới, quân đội Liên Xô đã từng chế tạo ra rất nhiều các hệ thống phóng tên lửa kỳ lạ, gây nhạc nhiên cho giới chuyên gia cũng như lo sợ cho các đối thủ.

Trong số những hệ thống này, phương tiện phóng tên lửa 9P116 là một sự sáng tạo đáng chú ý.

Nhà máy ZIL của Liên Xô đã từng nghiên cứu và cho ra đời hệ thống phóng tên lửa 9P116 bằng một ống phóng gắn dưới gầm máy trực thăng vận tải Mi có tên ZIL-135V (9З116).

9P116
9P116
9P116
9P116
9P116
9P116

Với thiết kế này, nhà máy Zil đã cho ra mắt một phương tiện phóng tên lửa chưa từng có trong tiền lệ chế tạo vũ khí thế giới. Chiếc trực thăng mang ống phóng có thể vận hành linh hoạt, bí mật xuất hiện, hạ cánh triển khai tấn công bất ngờ ngằm vào lực lượng địch.

Theo những tài liệu cũ tầm bay của chiếc trực thăng vận tải Mi-10 mang theo ống phóng tên lửa ZIL-135V (9З116) có thể đạt đến 270 km.

Hệ thống này được kết hợp với máy bay vận tải cần trục Mi-10 được gọi tên là Mi-10RVK. Theo tư liệu, dự án này  được Liên Xô nghiên cứu một cách rất bí mật từ năm 1962.

Lê Dũng Cường