CSGT Hà Nội truy đuổi, bắt cướp trên phố Tràng Tiền

23/02/2014 13:52
VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Thấy có người hô cướp, hai chiến sĩ CSGT trẻ đã đuổi theo qua nhiều tuyến đường và bắt được một trong hai tên...

Vào khoảng 7h30' ngày 23/2/2014, trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền, Trung úy Nguyễn Thanh Tùng và Thượng sĩ Phạm Gia Hợp thuộc Đội CSGT số 1, (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) nghe thấy tiếng hô cướp... cướp...

Đối tượng Phạm Văn Công đang lên cơn nghiện, ngồi vật vã trong trụ sở công an
Đối tượng Phạm Văn Công đang lên cơn nghiện, ngồi vật vã trong trụ sở công an

Vừa lúc đó, hai chiến sĩ công an thấy hai nam thanh niên đang bỏ chạy theo hướng Đinh Tiền Hoàng vào Đinh Lễ. Nghi ngờ có chuyện "chẳng lành", Trung úy Tùng và Thượng sĩ Hợp đã mưu trí chia hai đường, chạy bộ đuổi theo hai nam thanh niên đến số 3 Đinh Lễ thì bắt được một người đưa về Công an phường Tràng Tiền, điều tra làm rõ.

Lúc này, Công an phường Tràng Tiền cũng kịp thời có mặt đưa bị hại và tang vật là chiếc ĐTDĐ Samsung màu trắng về Công an phường giải quyết. 

Tại đây, người bị hại là Bùi Thu Trang, SN 1998 cho biết, khi đi xe đạp điện đến ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, gặp đèn đỏ thì chị dừng lại. Lúc này, 2 đối tượng đi xe máy (không rõ là xe gì, không rõ BKS) dừng cùng chiều bên phải, đối tượng ngồi sau thò tay vào túi áo khoác của chị Trang lấy chiếc ĐTDĐ trị giá 1,8 triệu đồng rồi bỏ chạy. Thấy vậy, chị Trang liền hô hoán cướp... cướp... và đuổi theo đối tượng khoảng 5m thì đối tượng vứt lại chiếc điện thoại.

Trung úy Tùng và Thượng sỹ Hợp làm thủ tục bàn giao tên cướp cho Công an phường Tràng Tiền
Trung úy Tùng và Thượng sỹ Hợp làm thủ tục bàn giao tên cướp cho Công an phường Tràng Tiền

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên là Phạm Văn Công, SN 1990 ở Trực Ninh, Nam Định, Công đã có 2 tiền án, một lần đi tập trung cải tạo. Từ khi ra tù năm 2012, hắn bỏ nhà lên Hà Nội, lang thang cùng đám bạn bè hư hỏng để đi trộm cướp, kiếm tiền ăn chơi.

Hiện Công an phường Tràng Tiền đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, trả lại tang vật cho người bị hại và chuyển đối tượng lên Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng còn lại.

VIẾT CƯỜNG