Xe đưa dâu bị đâm văng xuống ruộng, 2 người chết

23/02/2014 23:35
Phong Vũ
(GDVN) - Sau cú va chạm, chiếc xe khách lật nhiều vong rồi lăn xuống mương nước cạnh đường. 7 người trên xe khách bị thương vong, trong đó có 2 người chết.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h00, ngày 23/2, tại Km20 + 700 quốc lộ 39, thuộc địa phận thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên.

Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm nói trên, xe tải chở cát mang BKS 89C-02748 do Phạm Trung Kiên (SN 1979 ở Giai Phạm, Yên Mỹ,  Hưng Yên) điều khiển chạy hướng Phố Nối - TP Hưng Yên đã va chạm với xe khách BKS 36B-00426 do anh Trần Hải Đăng (ở Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Chiếc xe đưa dâu bị đâm lăn xuống mương nước cạnh đường quốc lộ.
Chiếc xe đưa dâu bị đâm lăn xuống mương nước cạnh đường quốc lộ.

Sau cú va chạm, chiếc xe khách bị lật, lăn nhiều vòng rồi rơi xuống mương nước cạnh đường quốc lộ. Được  biết, trên xe khách lúc này chở 16 người đang trên đường đi đưa dâu về nhà trai ở xã Giai Phạm, Yên Mỹ.

Vụ tai nạn đã khiến 7 người trên xe khách bị thương vong, trong đó có 2 người chết. Đáng chú ý, trong số 5 nạn nhân bị thương có 2 cháu nhỏ là cháu Vũ Hưng Phát (4 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (3 tuổi) đều ở Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Ngay sau vụ tai nạn, những người bị thương nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng tới hiện trường để xử lý vụ việc.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn và một số người ngồi trên xe khách, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do chiếc xe tải bị mất lái, đi lấn đường rồi đâm vào xe khách./.

Phong Vũ