CA làm rõ sự thật vụ vợ diễn viên Hiếu Hiền bị tố 'cầm nhầm' Iphone 5

27/02/2014 08:41
Theo Quỳnh Lưu (Pháp luật TP.HCM
Sau khi con gái ông Tiến chụp lại số sêri, mã số máy để làm bằng chứng tố giác thì em L. đã mang điện thoại iPhone 5 trên bán được gần 7 triệu đồng.

Ngày 26-2, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết Công an quận 5 đã chuyển hồ sơ vụ tố giác bà HVTL - vợ diễn viên H.H. lấy trộm điện thoại di động iPhone 5 cho Công an tỉnh Kiên Giang xử lý.

Trước đó, Công an phường 11, quận 5 đã tiếp nhận việc tố giác bà T.L. lấy trộm điện thoại di động iPhone của ông Đinh Văn Tiến ở phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá (Kiên Giang).

Theo Trung tá Võ Văn Út - Trưởng Công an phường 11, quận 5, vợ chồng diễn viên H.H. thuê căn nhà của gia đình ông Tiến ở phường 11, quận 5 để mở quán bán thức ăn nướng.

Ngày 9-12-2013, vợ chồng diễn viên H.H. đi quay chương trình ở Cần Thơ rồi đến thăm nhà ông Tiến. Lúc đó, T.L. mượn điện thoại của ông Tiến để chụp ảnh lưu niệm rồi bỏ vào túi xách cá nhân. Phát hiện mất chiếc điện thoại iPhone 5 mới mua gần 20 triệu đồng, ông Tiến hỏi L. thì cô bảo không biết rồi cùng chồng về TP.HCM.

Sau đó, con gái ông Tiến ghé quán của T.L. thì phát hiện em trai của L. sử dụng điện thoại của ông Tiến nên có chụp lại số sêri trên máy để làm bằng chứng. Nghe con báo tin, ông Tiến đến quán của T.L. để đòi lại điện thoại. Hai bên đôi co qua lại rồi sự việc được đưa đến Công an phường 11, quận 5 làm rõ.

Tại đây, L. thừa nhận và ký tên vào biên bản về việc có “cầm nhầm” điện thoại của ông Tiến để quên trong giỏ xách mang về nhà luôn. Ngoài ra, L. cũng thừa nhận sau khi con gái ông Tiến chụp lại số sêri, mã số máy để làm bằng chứng tố giác thì em L. đã mang điện thoại iPhone 5 trên bán được gần 7 triệu đồng. Vì không còn “vật chứng” nên L. đồng ý đền bù cho phía ông Tiến 17 triệu đồng.

Theo Quỳnh Lưu (Pháp luật TP.HCM