Giải mật thực lực quân sự Ukraine: chênh lệch xa vời so với Nga

04/03/2014 07:41
Việt Dũng
(GDVN) - Thực lực quân sự của Ukraine rất yếu ớt: Lục quân hầu hết dùng xe tăng cũ, Không quân trang bị máy bay từ thời Liên Xô, Hải quân toàn tàu hỏng...
Binh sĩ Ukraine duyệt binh (ảnh tư liệu)
Binh sĩ Ukraine duyệt binh (ảnh tư liệu)

Quân đội Ukraine thành lập vào ngày 24 tháng 8 năm 1991. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine đã kế thừa rất nhiều đơn vị, vũ khí trang bị tiên tiến và vật tư dự trữ chiến lược của Liên Xô cũ, trong đó bao gồm 780.000 quân hiện có, 6.500 xe tăng, 7.150 xe bọc thép, 1.500 máy bay, 350 tàu chiến, 1.272 đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa, 2.500 vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Năm 1992, Ukraine tuyên bố thực hiện chính sách phi hạt nhân hóa, trung lập, không liên minh, bắt đầu tiến hành giải trừ quân bị quy mô lớn, đồng thời dưới sự hỗ trợ của Nga, Mỹ, đã tiêu hủy tất cả vũ khí hạt nhân. Năm 1996, Ukraine hoàn thành chia cắt Hạm đội Biển Đen với Nga, chính thức thành lập hải quân riêng.

Trong Quân đội Ukraine không có hệ thống dẫn đường, thông tin số hóa, chỉ huy, trinh sát mặt đất và trên không hiện đại và vũ khí chính xác cao của Không quân, Hải quân, Lục quân.

Theo tiết lộ của trang mạng INFOX Nga ngày 26 tháng 2 năm 2010, Lục quân Ukraine có hơn 700 xe tăng, phần lớn trong số đó đều là xe tăng T-64 cũ.

Tất cả trang bị của Không quân Ukraine đều sản xuất từ thời kỳ Liên Xô, từ sau khi tuyên bố độc lập không mua một chiếc máy bay hoặc trực thăng cho Không quân.

Khi làm Tổng thống, ông Viktor Yushchenko từng than phiền, trong số máy bay của Không quân Ukraine chỉ có 1/3 có khả năng chiến đấu. Tỷ lệ hoàn hảo của hệ thống tên lửa phòng không Ukraine rất thấp, đến nỗi cấp lãnh đạo buộc phải nghiên cứu khả năng sử dụng Không quân sớm đã không sử dụng, hệ thống C-200 lỗi thời thực hiện trực ban chiến đấu.

Chính trong tình hình như vậy, trước khi xung đột Nga - Gruzia bắt đầu, Ukraine cũng đã cung cấp 2 tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không Buk cho Gruzia từ hệ thống phòng không hiện có.

Phần lớn tàu chiến của Hải quân Ukraine có được từ chia cắt Hạm đội Biển Đen đã báo hỏng, tàu hộ vệ biên phòng Type 11355 trước đây hiện đã trở thành tàu chỉ huy của Hải quân Ukraine. Về thực chất, Hải quân Ukraine chỉ có thể làm nhiệm vụ phòng thủ vùng biển ven bờ.

Căn cứ vào số liệu  mới nhất do "Daily Telegraph" Anh cung cấp, so sánh sức mạnh quân sự giữa hai nước Nga-Ukraine tương đối chênh lệch, cơ bản là:

Số lượng nhân viên quân sự tại ngũ là 766.000 : 160.000, tổng số xe tăng-xe chiến đấu bọc thép 43.107 chiếc : 10.543 chiếc, số lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và 4+ là 630 : 116 chiếc, tổng số máy bay tác chiến và máy bay trực thăng là 4.055 chiếc : 493 chiếc, tổng số tàu chiến Hải quân là 352 : 25 chiếc.

Đến đầu năm 2010, bình quân chi tiêu quân sự/người của Quân đội Ukraine là 5.100 USD, trong khi đó, cùng kỳ, chi tiêu quân sự bình quân/người của Nga là 33.100 USD, Romania là 45.400 USD, Ba Lan là 54.7000 USD, Slovakia là 61.700 USD.

Năm 2003, binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Ukraine chuẩn bị lên máy bay đến miền nam Iraq (ảnh tư liệu)
Năm 2003, binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Ukraine chuẩn bị lên máy bay đến miền nam Iraq (ảnh tư liệu)
Lực lượng cầu đường Ukraine (ảnh tư liệu)
Lực lượng cầu đường Ukraine (ảnh tư liệu)
Lực lượng cầu đường Ukraine (ảnh tư liệu)
Lực lượng cầu đường Ukraine (ảnh tư liệu)
Việt Dũng