Công nhân cây xanh chặt hạ gỗ sưa, dân lao vào “hôi của”

15/09/2011 12:58
Thùy Minh
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào trưa nay, 15/10 tại vườn hoa Yecxanh (Hà Nội).
Khoảng 10h sáng nay (15/10) tại vườn hoa Yecxanh xuất hiện một nhóm người mặc đồng phục công nhân Công ty Cây xanh cưa hạ một cây sưa có đường kính hơn một người ôm. Sự việc vấp phải sự phản ứng quyết liệt của nhiều người dân.
Nhóm công nhân chặt hạ cây sưa
Nhóm công nhân chặt hạ cây sưa


Trao đổi với phóng viên, những người dân này cho biết, khi bị “chất vấn” về việc chặt hạ cây sưa, nhóm công nhân lý giải là chặt cây sâu mọt. “Điều này là vô lý bởi bằng mắt thường cũng có thể thấy, cây đang rất xanh tốt, cành lành xum xuê một góc công viên. Trong khi đó, tại công viên đang có một số cây xà cừ có dấu hiệu mục ruỗng, mặc dù người dân đã kiến nghị chặt bỏ nhiều lần mà đến nay vẫn tại vị”.

Sau gần một giờ đồng hồ, nhóm công nhân hoàn tất việc chặt hạ và cưa cây sưa thành nhiều khúc để vận chuyển lên chiếc xe tải chuyên dụng.

Cũng lúc này, tại khu vực xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt, ào tới vác các khúc gỗ sưa và bỏ đi mất. Nhóm công nhân trên nhanh chóng thu dọn số cành, thân gỗ sưa còn lại…

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến của vụ việc.

Thùy Minh