Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn: Tiên phong khai thác cảng biển

17/03/2014 10:35
Minh Tuấn
(GDVN) - Bắt đầu từ một bến cảng cũ với 4 cầu tàu và các kho hàng cũ nát, sau 25 năm, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) đã trở thành đầu tàu cảng biển cả nước.

Ngày 15/3, TCSG đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (15/3/1989-15/3/2014), đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba của Tổng công ty và danh hiệu Anh hùng lao động của đồng chí Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng giám đốc.

Tới dự có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng –Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu trưởng. Đến dự còn có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng  Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng giám đốc TCSG cho biết: Là doanh nghiệp quốc phòng - kinh tế trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng, trải qua 25 năm xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Hải quân, Quân cảng Sài Gòn - TCSG đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác cảng biển, dịch vụ logistics, thực hiện thành công hai nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế.

Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, Quân cảng Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cảng quân sự, vận tải, xếp dỡ hàng hóa, thiết bị, vũ khí; hoa tiêu, lai dắt tàu quân sự an toàn tuyệt đối; duy trì nghiêm quy chế cảng quân sự, đảm bảo tốt an ninh cảng biển; thi công các công trình quân - dân sự trên các vùng biên giới, hải đảo.

Đối với nhiệm vụ kinh tế, TCSG luôn tiên phong, đổi mới doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong sản xuất kinh doanh. Từ một bến cảng cũ bên sông Sài Gòn với 4 cầu tàu có tổng chiều dài 1,2 km và các kho hàng cũ nát khi tiếp nhận vào năm 1989, sau 25 năm, TCSG đã quản lý và khai thác 14 cảng, 2 ICD (cảng nội địa) suốt từ Nam ra Bắc, trên 11 tỉnh thành kinh tế trọng điểm của cả nước với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 30.000 tỷ đồng. Hiện TCSG có 27 công ty thành viên đang sản xuất kinh doanh hiệu quả cao, trong đó Cảng Tân cảng - Cát Lái, Tân cảng - Cái Mép, ICD Tân cảng – Sóng Thần, ICD Tân cảng – Long Bình đang là những cửa khẩu hàng hóa xuất nhập khẩu quan trọng nhất cả nước. Riêng Tân cảng – Cát Lái nằm trong danh sách 34 cảng container lớn và hiện đại nhất thế giới.

Trong 25 năm qua, TCSG đã tiếp nhận 36.776 lượt tàu kinh tế; tổng sản lượng hàng container qua cảng đạt 27,3 triệu teus, tăng trưởng bình quân 21,9%/năm. Tổng doanh thu đạt 35.515 tỷ đồng; tổng lợi nhuận 7.872 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.146 tỷ đồng. Riêng năm 2013, sản lượng đạt 3,88 triệu teus (tương đương 53 triệu tấn), doanh thu 7.901 tỷ đồng, lợi nhuận 1.222 tỷ đồng, nộp ngân sách 504 tỷ đồng. TCSG hiện chiếm gần 85% thị phần container xuất nhập khẩu phía Nam, gần 50% thị phần cả nước.

TCSG còn là đơn vị dẫn đầu trong công tác xã hội
TCSG còn là đơn vị dẫn đầu trong công tác xã hội

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, trong những năm tới TCSG tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững với hai trụ cột: “Khai thác cảng; Dịch vụ logisitics”, từng bước triển khai trụ cột thứ ba “Vận tải biển nội địa” dựa trên ba nền tảng là “Chất lượng dịch vụ hàng đầu, hướng tới khách hàng; Quản trị tiên tiến, nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao; Kỷ luật quân đội, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng”.

Cũng tại buổi lễ, theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, TCSG là một doanh nghiệp đặc thù, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng. Cảng Tân cảng – Cát Lái là cảng container lớn nhất nước với sản lượng 42 triệu tấn/năm, thuộc nhóm 40 cảng hàng đầu thế giới, xếp dỡ hơn 85% lượng container xuất – nhập khẩu và đóng góp 11% tổng thu ngân sách TP Hồ Chí Minh; là điểm đến của gần 60 hãng tàu khắp năm châu với trên 20 hãng tàu lớn nhất thế giới. TCSG cũng là đơn vị đầu tiên hoàn thành di dời cảng biển khỏi nội thành trước kế hoạch 3 năm và có nhiều đề xuất cho các thí điểm phát triển kinh tế của TP Hồ Chí Minh như cảng mở, hải quan một cửa, tàu có trọng tải lớn chạy đêm trên luồng sông Sài Gòn…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những thành tích, đóng góp của cán bộ chiến sĩ TCSG. Phó Thủ tướng khẳng định, TCSG là một mô hình thành công trong thực hiện các nghị quyết của Đảng về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, một điểm sáng về kết hợp kinh tế với quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam. TCSG là đơn vị đi tiên phong và rất thành công của Việt Nam trong lĩnh vực khai thác, phát triển cảng container chuyên dụng, ứng dụng đổi mới công nghệ, quyết liệt trong tái cơ cấu cũng như sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và từng đồng vốn bỏ ra. Chính ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, tác phong Bộ đội Cụ Hồ đã xây dựng nên bản sắc riêng biệt, góp phần làm nên thành công của TCSG.

Phó Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm
Phó Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho TCSG và trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Chuẩn đô đốc Nguyên Đăng Nghiêm.

Nhân dịp này, TCSG góp 4 tỷ đồng vào quỹ xây dựng dựng nông thôn mới của 8 tỉnh, thành (mỗi địa phương 500 triệu đồng) gồm: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Định, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa và Đồng Tháp.

Minh Tuấn