Lính tên lửa đạn đạo Nga 3 tháng mới được gặp gia đình 1 lần

07/04/2014 14:42
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Giây phút những người lính được gặp gỡ vợ con, người thân trở lên cực kỳ quý giá sau nhiều tháng dài đằng đẵng.

Theo kênh truyền thông của quân đội Nga, đối với tất cả các binh sỹ làm nhiệm vụ tài xế, thợ máy, nhân viên kỹ thuật thuộc các tổ hợp tên lửa đạn đạo Topol được huy động để chuẩn bị cho lễ duyệt binh nhân sự kiện Ngày chiến thắng 9/5 tới đây đều phải tuân thủ kỷ luật về thời gian hết sức nghiêm túc.

Theo đó, ngày 6/4/2014 vừa qua là ngày đầu tiên sau 3 tháng, những người lính mới được phép gặp gỡ các thành viên trong gia đình.

Nhiệm vụ quan trọng của họ là phải chuẩn bị và tập luyện thật kỹ cho sự kiện trọng đại sắp tới.

Giây phút những người lính được gặp gỡ vợ con, người thân chính vì vậy trở lên cực kỳ quý giá, có ý nghĩa sau nhiều tháng dài đằng đẵng.

Sau cuộc gặp mặt họ lại phải tạm thời chia tay người thân để tiếp tục thục huyện các kịch bản chuẩn bị.

Năm nào cũng vậy, trước khi hành quân đến Quảng Trường Đỏ ở thủ đô Moscow, những người lính điều khiển các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến lược của Nga đều phải trải qua nhiều tháng tập luyện ở Alabino.

Lê Dũng Cường