Pháp đưa 1 tàu trinh sát đến Biển Đen, Nga bắt đầu trả tàu chiến

12/04/2014 15:48
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Theo báo Ria Novosti của Nga, hiện 1 tàu trinh sát được bố trí gần Dupuy de Lom từ Pháp đang tiến đến bờ biển Ukraina.

Một tàu khác từ Pháp cũng đang đến. Trước đó tàu khu trục Mỹ Donald Cook cũng đã vào Biển Đen.

Tàu Pháp đang trên đường đến Biển Đen
Tàu Pháp đang trên đường đến Biển Đen

Tàu chiến này là một trong những thành phần chính của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở châu Âu.

Theo một số thông tin từ báo chí, hiện tàu này đang hướng đến căn cứ hải quân chính của Hải quân Ukraine ở Odessa.

Trong một động thái khác, Nga đã bắt đầu quá trình chuyển trả cho Hải quân Ucraine một một số tàu chiến đã có mặt ở Crimea sau khi bán đảo này được sát nhập về Nga.

Nguồn tin từ Hạm đội Biển Đen đã thông báo với báo giới về thông tin này vào ngày hôm qua 11/4/2014.

Tàu Mỹ Donald Cook đã hiện diện ở Biển Đen
Tàu Mỹ Donald Cook đã hiện diện ở Biển Đen
Theo đó, hai tàu kéo của Hải quân Nga đã kéo 1 tàu tên lửa Priluki của Hải quân Ucraine di chuyển khỏi vịnh Karantinnaya.


Phía Nga cho biết sau khi tàu Priluki được kéo ra vùng biển trung lập nó sẽ được bàn giao cho Hải quân Ucraine.

Tuần trước, Vitaly Yarema - Phó thủ tướng thứ nhất chính phủ lâm thời Ucraine đã cố gắng tránh đề cập đến thời hạn chót cho việc Ucraine sẽ vận chuyển hết lực lượng và trang bị của mình khỏi bán đảo Crimea.

Nga kéo tàu chiến của Ucraine ra vùng biển trung lập để bàn giao
Nga kéo tàu chiến của Ucraine ra vùng biển trung lập để bàn giao
Các quan chức Nga cũng đã tuyên bố rằng Nga sẵn sàng trả lại tất cả các vũ khí của Ucraine một khi Kiev có khả năng vận chuyển chúng ra khỏi khu vực.
Lê Dũng Cường