Sir Alex gọi Chelsea là "con ngựa ô”

17/09/2011 07:57
Đỗ Âu
(GDVN) - Phát biểu trước trận kịch chiến Chelsea - MU, Sir Alex Ferguson nhận định rằng The Blues là một “con ngựa ô” trong mùa giải này.
Sau những vòng đấu đầu tiên, hai CLB thành Manchester đã độc chiếm hai vị trí dẫn đầu trên BXH và bỏ rơi các ứng cử viên nặng ký còn lại, trong đó có Chelsea. Tuy nhiên theo Sir Alex, việc đội quân của Andre Villa-Boas bị ngó lơ như vậy sẽ khiến họ trở nên nguy hiểm hơn.

“Tất nhiên, hiện tại hai CLB của thành phố này đang tận hưởng những lời ca ngợi và các đánh giá rằng họ sẽ tranh chấp chức vô địch với nhau vào cuối mùa giải".
"Khi bị lờ đi, Chelsea có thể là một đối thủ nguy hiểm"
"Khi bị lờ đi, Chelsea có thể là một đối thủ nguy hiểm"

“Còn Chelsea, họ ẩn núp ở đằng sau. Họ không cần sự ca tụng của dư luận, điều đó chỉ khiến họ cảm thấy thoải mái hơn, nhất là với một đội bóng có HLV mới”.

“Chắc chắn họ sẽ có mặt ở top đầu BXH cuối mùa giải. Tôi tin rằng việc bị đánh giá thấp khiến cho đội bóng bớt đi được áp lực và cũng bớt đi sự dòm ngó của đối thủ. Chelsea có những bước đi chậm rãi nhưng vững chắc, đó mới là điều họ cần”.

Chủ Nhật tuần này Chelsea sẽ có mặt tại Old Trafford để có cuộc đụng độ đầu tiên trong mùa giải mới với các ứng cử viên vô địch. Sau nhiều năm luôn giành được kết quả khả quan trước MU, năm ngoái nhà cựu vô địch Ngoại hạng đã bị đánh bại 3 lần liên tiếp chỉ trong một tháng, trong đó có hai trận ở tứ kết Champions League, chấm dứt hết mọi hy vọng có danh hiệu của The Blues và khiến Carlo Ancelotti bị sa thải.
MU đang có mạch trận toàn thắng nhưng e không thể kéo dài hơn
MU đang có mạch trận toàn thắng nhưng e không thể kéo dài hơn
“Đó sẽ là một trận đấu rất hay”, Sir Alex phát biểu. “7 năm qua hai đội luôn có những cuộc thư hùng đáng xem và đáng nhớ. Thường chỉ có một bàn thắng khi trận đấu kết thúc và tôi nghĩ Chủ nhật này cũng có thể như vậy”.

Fergie cũng bày tỏ sự ấn tượng với những gì mà Andre Villa-Boas đã và đang làm được tại Stamford Bridge. “Ở tuổi 33 thì với những gì mà Andre làm được khi vừa mới đến, đó là cả một thành công. Người trẻ luôn gặp không ít khó khăn trong công việc này, nhất là ở một CLB đòi hỏi thành tích ngay lập tức như Chelsea”.
Đỗ Âu