Bị chê tơi tả, ca khúc trong Vừa đi vừa khóc lọt top Bài hát yêu thích

26/04/2014 08:25
Văn Ngọc
(GDVN) - Sự trở lại của Minh Thư trong dự án phim mới, cũng hợp tác cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, “Vừa đi vừa khóc”, được rất nhiều khán giả đón đợi.
Những ca khúc xuất hiện trong liveshow BHYT tháng 5 sẽ do các ca sĩ trẻ đã xuất hiện ngay trong tháng 4 như Trung Quân Idol, Trúc Nhân, hay đó là sự trở lại của những ca sĩ đã thành danh, có thể nói đến Khánh Linh, Minh Thư, Hải Yến Idol, hoặc một số hiện tượng luôn được khán giả đón đợi như Vũ Thắng Lợi, Hoàng Tôn...

Khánh Linh được biết đến như một ca sĩ hội tụ đủ các yếu tố để có thể biến một ca khúc bình thường trở nên hay, đáng nghe và hấp dẫn khán giả. Cô ngày càng được chú ý hơn sau những dự án âm nhạc kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ. Ca khúc “Phiêu” là dự án hợp tác mới nhất của Khánh Linh với nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu. Ca khúc nhận được lượng bình chọn cao nhất (8.40%) để có mặt trong liveshow tháng 5.

Ca sĩ Khánh Linh
Ca sĩ Khánh Linh

Hà Linh vừa phát hành album đầu tay mang tên “Hồi sinh”. Album bao gồm những ca khúc Hà Linh đã từng biểu diễn trong cuộc thi Giọng Hát Việt 2013 và cả những ca khúc mới. 

Nếu những khán giả có thời gian theo dõi con đường của Hà Linh, sẽ thấy đây là một nghệ sĩ chịu khó dấn thân và không đi con đường trải hoa. Hát rock, dân ca và “liều mình” làm DJ, tất cả đều rất ấn tượng. Nếu như người ta nghĩ Linh không thể hát “Người ở đừng về” ra chất quan họ, thì Linh lại cuốn hút người ta theo cách xử lý, sự tinh tế và khéo léo của riêng cô. “Người ở đừng về” của Hà Linh nhận được lượng bình chọn cao thứ 2 (7.88%).
Hà Linh
Hà Linh

Ai cũng biết sở trường của Dương Triệu Vũ là Pop và các ca khúc trữ tình được đánh giá là già hơn so với tuổi của anh. Từ hải ngoại trở về, chàng trai trẻ này chưa có được sự thành công xứng đáng sau bao cố gắng và sở hữu một cái đầu khôn ngoan biết tính toán. Cái Vũ thiếu chính xác là duyên, và một sự kiên định với con đường mà anh đang đi đến tận cùng, nhưng anh được đánh giá là một trong hiếm hoi ca sĩ trẻ theo hướng âm nhạc giải trí được đào tạo bài bản và có sự chỉn chu, cầu toàn trên sân khấu.

Dương Triệu Vũ
Dương Triệu Vũ

Có thể nói, Trúc Nhân “sinh ra” trong một thời điểm rất may mắn mà cái tôi của anh được công nhận và khiến khán giả cảm thấy thoải mái. Chính điều này khiến nhiều nhạc sĩ trẻ có hứng thú, và tiến đến cộng tác với Trúc Nhân như Phạm Toàn Thắng, Cát Tường, và đến giờ là Lê Đức Hùng.

“Bác làm vườn và con chim sâu”, một ca khúc trúc trắc, với ca từ đơn giản, nhưng lại có ý nghĩa nhân sinh quan rất tinh tế, cái nhìn từ một người trẻ, về một thứ cuộc sống được dung dị hoá, và thứ âm thanh vang lên đòi hỏi ca sĩ phải tìm tòi rất nhiều. 

Trúc Nhân đã được trao cơ hội, và nhiệm vụ của anh là chứng minh, anh là nghệ sĩ trẻ được kỳ vọng làm những chuyện mới mẻ, chứ không chỉ hát những ca khúc được đánh giá là dễ nghe.

Trúc Nhân
Trúc Nhân

Sự trở lại của Trung Quân Idol cũng khá là bất ngờ, với chủ đề sở trường, về mưa. Ca khúc “Mưa nhớ” vô tình lại là sự kết hợp giữa 2 ca sĩ đang rất được chú ý, Trung Quân Idol và Phan Lê Ái Phương.

Còn nhớ, trong liveshow tháng 4, Trung Quân đã trình diễn ca khúc đang được đánh giá là hit mới của anh, “Trót yêu”, đây chính là một sáng tác của Ái Phương dành tặng cho Trung Quân, anh đã thể hiện khá thành công và đầy cảm xúc. Vì vậy, một sự kết hợp trong vai trò ca sĩ của cả 2 sẽ là món quà rất đặc biệt dành cho khán giả của 2 người trên sân khấu BHYT tháng 5 lần này.

Vượt qua rất nhiều áp lực phải đổi mới mình, Hoàng Tôn muốn trung thành với Pop Ballad thêm một thời gian nữa trước khi “sang trang”. Ca khúc Hoàng Tôn biểu diễn trong BHYT tháng 5, “Chút nắng chút mưa” là sáng tác nằm trong album đầu tay của anh. 

Vẫn với giai điệu ngọt ngào và những cảm giác nhẹ nhàng, bâng khuâng trong ca từ, Hoàng Tôn một lần nữa “đốn tim” nhiều khán giả nữ bằng sự lãng đãng trong những sáng tác của mình.
Hoàng Tôn
Hoàng Tôn

Từng được đánh giá là “Nữ hoàng nhạc phim” với một dự án vô cùng thành công là “Bỗng dưng muốn khóc”, sự trở lại của Minh Thư trong dự án phim mới, cũng hợp tác cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, “Vừa đi vừa khóc”, được rất nhiều khán giả đón đợi. 

Minh Thư được đánh giá vui là nếu bảo cô ra album cá nhân thì chưa chắc đã ra sớm, nhưng khi nói đến nhạc phim, nhất là phim tình cảm thì Minh Thư rất hào hứng và cho “ra đời” nhanh chóng những ca khúc rất hợp với tâm trạng giới trẻ. Hãy cùng chờ đợi xem ca khúc cùng tên bộ phim, “Vừa đi vừa khóc” có làm nên một thành công tiếp theo cho cô cháu gái ca sĩ Lam Trường.

Minh Thư
Minh Thư

Trong các chương trình BHYT có một ca sĩ trẻ hát nhạc đỏ, nhưng luôn nhận được sự yêu mến và rất nhiều tràng vỗ tay của khán giả, đó chính là ca sĩ Vũ Thắng Lợi. Điểm nổi bật ở Lợi chính là giọng ca đẹp, sáng, và giàu tình cảm, điều mà các ca sĩ hát nhạc đỏ hiện tại, và cả thế hệ đi trước, đôi khi còn thiếu. 

Với nền tảng kĩ thuật tốt, Vũ Thắng Lợi đôi khi đã “quên” đi được những cầu kì, khúc thức trong kĩ thuật để đến với sự tự tin, mà cảm xúc đã giúp anh có được điều đó. “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch”, không cần phải giới thiệu nhiều, đã trở nên “kinh điển” với nhiều thế hệ ca sĩ và khán giả yêu nhạc. Vũ Thắng Lợi đang đi con đường khó và vấn đề là anh ngày càng muốn chinh phục nhiều hơn, vượt qua bản thân mình xa hơn nữa.

Vũ Thắng Lợi
Vũ Thắng Lợi

4 ca khúc còn lại cũng đều thuộc về các ca sĩ trẻ như “Tận cùng nỗi nhớ” của Hoài Nam,  “Vì ta cần nhau” của Tiêu Châu Như Quỳnh, Tăng Ngân Hà với “Đôi giày lười” và cặp đôi Hải Yến Idol – Đức Quang với “Chạm vào nỗi nhớ”.

Sau rất nhiều ca khúc trữ tình được khán giả quan tâm, Hoài Nam đã chính thức coi đây là con đường anh đã đi và tạo lập cho mình. 

Còn cô cháu gái thứ 2 của Lam Trường tham gia BHYT tháng 5, Tiêu Châu Như Quỳnh, sau những vấp váp, mệt mỏi ban đầu, đã có thể biết được dòng nhạc nào cô nên theo đuổi, hợp tác với nhạc sĩ trẻ Phúc Trường trong các khúc “Vì ta cần nhau”, Tiêu Châu Như Quỳnh đã “kể chuyện” với một ca khúc như nói hết nỗi lòng của cô. 

Tiêu Châu Như Quỳnh
Tiêu Châu Như Quỳnh

Ca sĩ trẻ Tăng Ngân Hà được nhìn nhận là một nghệ sĩ cá tính sau khi bước ra từ Vietnam Idol. Trong liveshow lần này, cô khá tự tin với sáng tác được con là khuôn mẫu âm nhạc từ nhạc sĩ Đỗ Bảo, “Đôi giày lười”. 

Tăng Ngân Hà
Tăng Ngân Hà

Cuối cùng, ca khúc “Chạm vào nỗi nhớ” sẽ đánh dấu sự hợp tác của Hải Yến Idol và Đức Quang. Một giọng ca đẹp nam tính, một giọng ca đầy nội lực, chắc chắn sẽ có sự hoà quyện và nâng đỡ cho nhau xứng đáng.

Hải Yến Idol
Hải Yến Idol
Văn Ngọc