Đầu tuần, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

04/05/2014 08:22
NHẤT NGÔN
(GDVN) - Khoảng gần sáng ngày 5/5, khối không khí lạnh ở phía Bắc có khả năng được tăng cường và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủ văn Trung ương sáng 4/5 cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo khoảng đêm 4/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ tối và đêm mai ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. 

Từ gần sáng 5/5 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. 

Từ gần sáng 5/5, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 4 - 5, có lúc cấp 6, biển động. 

Hai ngày 6 và 7/5, mưa giảm và chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. 

Như vậy thời tiết trong ngày 4/5 ở khu vực Điện Biên sẽ khá mát mẻ. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất dao động 21- 24 độ, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 28 - 31 độ. Mưa rào và dông có khả năng xuất hiện vào đêm 4/5 và ngày 5/5. Sau đó thời tiết tốt dần lên đến ngày 7/5. 

Các tỉnh miền Trung trong thời kỳ từ ngày 3 đến ngày 7/5, toàn khu vực miền Trung có thời tiết tốt, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 34 độ, khu vực vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ. 

Riêng khu vực Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, trong ngày 05 có thể chịu ảnh hưởng của dải mây dông phía bắc nên có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. 

Không khí lạnh về gây mưa rào và dông (Ảnh minh họa).
Không khí lạnh về gây mưa rào và dông (Ảnh minh họa).

Các tỉnh miền Nam: Trong thời kỳ từ 4/5 đến 7/5 ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục xảy ra mưa dông trên diện rộng, thời gian mưa tập trung chính vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất ban ngày khoảng 29 – 32 độ. Khu vực Nam Bộ thời tiết tốt chuyển tốt dần: diện mưa dông thu hẹp lại chỉ còn xảy ra cục bộ vào chiều tối, ngày có nắng sớm, nhiệt độ cao nhất tăng lên 33 - 36 độ ở nam Bộ. 

Riêng chiều tối và đêm 5/5 ở các tỉnh Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông trên diện rộng

Dưới đây là dự báo chi tiết thời tiết cả nước ngày 4/5/2014:

Phía Tây Bắc Bộ
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 32 – 34oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC.

NHẤT NGÔN