17 năm đi học bằng đầu gối

18/09/2011 07:13
Theo Dân Việt
Khi Lý Vệ lên 3 tuổi, vì một tai nạn xe nên đã mất đi đôi chân, sau 10 tuổi cậu bắt đầu tập dùng hai đầu gối để đi học.
Lý Vệ là tân sinh viên Học viện Mỹ thuật thuộc Trường Đại học Sư phạm Trùng Khánh (Trung Quốc), năm nay 21 tuổi, là người Thiểm Tây. Khi Lý Vệ lên 3 tuổi, vì một tai nạn xe nên đã mất đi đôi chân, sau 10 tuổi cậu bắt đầu tập dùng hai đầu gối để đi học.
Sau khi thi đại học, Lý Vệ đã nhập viện để tiến hành phẫu thuật phục hồi đôi chân. Ngày 12.8 Lý Vệ đã lắp chân giả, hiện nay đang phẫu thuật phục hồi sức khỏe tại Trung tâm Thiết bị hỗ trợ người tàn tật Tỉnh thiểm Tây.

Để sớm đi lại được như người bình thường, mỗi ngày cậu tập từ 8 giờ sáng, cậu mang đôi chân giả nặng khoảng 5kg tập đi, mỗi ngày tập 6 tiếng.
Theo Dân Việt