Lavrov: Thảm kịch Odessa là hệ quả của chủ nghĩa phát xít hồi sinh

07/05/2014 14:19
Nguyễn Hường
(GDVN)- Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng cho rằng nhiều năm qua, châu Âu đã nhắm mắt làm ngơ cho hệ tư tưởng chủ nghĩa phát xít hồi sinh.

Ngoại trưởng Nga hôm 7/5 cho biết nước này sẽ không cho phép che giấu thảm kịch ở Odessa, nơi diễn ra các cuộc đụng độ giết chết hàng chục người biểu tình ủng hộ Nga hôm 2/5.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. 

Ngoại trưởng Nga cũng đảm bảo rằng tất bằng chứng do nhân chứng cung cấp cho phía Moscow đều sẽ được công bố cũng như nghiên cứu.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng cho rằng nhiều năm qua, châu Âu đã nhắm mắt làm ngơ cho hệ tư tưởng chủ nghĩa phát xít hồi sinh và thảm kịch ở Odessa là bằng chứng cho thấy chủ nghĩa này đã sống lại.

Theo ông, sự nhắm mắt làm ngơ của châu Âu đã giúp hệ tư tưởng chủ nghĩa phát xít tìm thấy những người ủng hộ mới, tuyển mộ thêm thành viên mới./.
Nguyễn Hường