Quảng Bình: Chở quá nhiều gỗ, xe tải chắn ngang quốc lộ 12A

10/05/2014 10:33
Xuân Hòa - Nhuận Ngọc
(GDVN)- Do lượng gỗ trên xe quá lớn nên chiếc xe đã tự động lùi lại sau khi lái xe đã cố gắng tăng ga để lên dốc, làm chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12.

Ngày 9/5/2014, tin từ công an xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ách tắc giao thông nghiêm trọng vì chiếc xe chở gỗ chắn ngang qua đường.

Trước đó, khoảng 18h ngày 8/5, một chiếc xe tải lớn mang biển kiểm soát 37C – 05825 do tài xế Lê Văn Lợi, (SN 1979), quê ở Nghệ An chở hàng chục khối gỗ đang lưu thông theo hướng Cha Lo – Khe Ve.

Chiếc xe chở quá nhiều gỗ bị nạn đã chắn ngang lòng đường cả 1 ngày liền
Chiếc xe chở quá nhiều gỗ bị nạn đã chắn ngang lòng đường cả 1 ngày liền

Khi chiếc xe chuẩn bị lên dốc Rông thuộc địa phận xã Hóa Thanh, huyện Minh hóa thì bị mất đà và tự lùi xuống rồi nằm chắn ngang đường, gỗ trên xe rớt xuống làm cho giao thông trên quốc lộ 12A bị ách tắc nhiều giờ liền.

Mặc dù đã được các lực lượng chức năng đến hỗ trợ nhưng vì khối lượng gỗ trên xe quá lớn nên đến chiều ngày 9/5 sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Một vài người dân cho biết, chiếc xe bị nạn là do chở quá nhiều gỗ, rất may không có thiệt hại về người.

Xuân Hòa - Nhuận Ngọc