Mỹ, Israel khởi động tập trận chung Juniper Cobra

19/05/2014 09:32
(GDVN) - Quân đội Israel ngày 18/5 cho biết, quân đội Israel và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung quy mô lớn mang tên Juniper Cobra.

Tổng cộng có khoảng 1.000 binh lính Mỹ đã tới Israel tham gia cuộc tập trận được tổ chức 2 năm/lần. Cuộc tập trận nhằm mục đích thử nghiệm khả năng sẵn sàng phản ứng của binh sỹ Israel và Mỹ trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa và bảo vệ hậu phương trước các vụ tấn công của kẻ địch.

Tên lửa David's Sling
Tên lửa David's Sling

Theo kế hoạch, các hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome, David's Sling và Arrow của quân đội Israel sẽ được thử nghiệm trong cuộc tập trận năm nay.

Nhật báo Ha'aretz của Israel đưa tin 2 tàu chiến trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận.

Tuần trước, trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã thăm căn cứ không quân Hatzor tại miền Nam Israel.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 15/5, ông Hagel cho biết cuộc tập trận là bằng chứng cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và Israel.

Tên lửa David's Sling
Tên lửa David's Sling