Siêu mẫu chân dài nhất Việt Nam: "Tôi chỉ mỉm cười thôi"

19/09/2011 06:00
(GDVN) - Có lẽ chính phong thái đó, cách sống đó là điều khiến Thanh Hằng luôn tươi tắn, trẻ trung và cũng rất quyến rũ, đầy sức hút.
Được cho là người sỡ hữu đôi chân dài nhất trong làng người mẫu nữ Việt Nam, cô siêu mẫu xinh đẹp này đã tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm, thẳng thắn và có chiều sâu kiến thức.

Không dại dột làm cho con đường mình đi trở nên ngắn

- Dạo này thấy Thanh Hằng tất bật với nhiều vai trò: Siêu mẫu, diễn viên, giám khảo cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011. Bạn cảm thấy mình hào hứng và tập trung vào vai trò nào nhất?

Tại thời điểm này, tôi thích vai trò diễn viên hơn, vì có nhiều điều mới mẻ để tôi khám phá, thể hiện, cũng như thử thách bản thân.

Như bạn biết thì nghệ thuật thứ bảy khó hơn công việc người mẫu nhiều. Bản tính của tôi hay thích làm những điều khó, đôi lúc cũng mệt mỏi nhưng lại thấy thú vị. Nói thế, không có nghĩa công việc người mẫu quá dễ dàng, nhưng đã đến lúc tôi cần phải làm mới mình trong công việc khác, khác với lĩnh vực mà mọi người đã nhẵn mặt.

Ở vai trò giám khảo, tôi không nghĩ là công việc mà chỉ là góp sức để tìm ra những nhân tố mới cho ngành thời trang thôi.

Dù ở vai trò nào, tôi cũng cần sự hào hứng trong công việc và chú tâm hoàn thành tốt trách nhiệm. Tôi chỉ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa khi mình được bận rộn trong công việc mà mình yêu thích.

Siêu mẫu chân dài nhất Việt Nam: "Tôi chỉ mỉm cười thôi" ảnh 1
Bấm vào ảnh để xem trọn bộ 10 ảnh mới nhất của Thanh Hằng.

- Khi tham gia phim ảnh, Thanh Hằng có sợ mình bị cho là “người đẹp đóng phim” không?

Thay vì sợ thì hãy hành động để chứng minh thôi. Tôi nói nhiều, không khéo lại bị cho là “người đẹp hay giải thích” thì không hay lắm. (Cười)

- Giả sử nếu có một đạo diễn giao cho Hằng một vai để đời, có thể đoạt giải thưởng lớn quốc tế, nhưng đặt vấn đề “trao đổi”, bạn nghĩ sao?

Tôi sẽ trả lời theo như những gì bạn giả sử nhé! Thế thì anh hãy biến những “lời hứa” đó thành hiện thực trước đi rồi sẽ được “trao đổi”. Đó là quy luật sòng phẳng, “bánh ít đi, bánh quy lại” khi thực hiện việc trao đổi.

Riêng tôi, tôi không nhất thiết phải tìm sự thành công như vậy, vì con đường tuy nhanh thật đấy nhưng nó đã vào ngõ cụt rồi, vì mất đi những thú vị của sự trải nghiệm cuộc sống trên con đường dài mà tôi đi qua. Tôi không dại dột làm cho con đường mình đi trở nên ngắn, bằng một lối đi tắt.

- Bộ phim Người mẫu mà Hằng và Bình Minh cùng tham gia và là đôi bạn diễn ăn ý đang được phát sóng. Bạn có thể “vạch” những điểm xấu, tốt đáng yêu của anh chàng đẹp trai này?

Tôi xem anh Bình Minh như một người anh trai. Thân thiết nhau nên tôi không ngại chia sẻ với anh điều gì cả. Đôi lúc, tôi còn lấn lướt, nói chuyện…không dịu dàng với anh Minh, mỗi khi anh ấy không tập trung vào vai diễn. Anh ấy hiền và là người dễ tính, chiều bạn diễn lắm, miễn là làm cho nhân vật hay hơn. Đó là ưu điểm của anh ấy. Điểm xấu của anh Minh thì nhiều vô kể nhưng tôi không dám tiết lộ đâu vì anh ấy mà nổi quạu hay giận thì mệt lắm (Cười)

Mua biệt thự từ thu nhập nghề người mẫu có vẻ khó khăn

- Nghề người mẫu cần sự trẻ trung. Thanh Hằng có sợ thời gian đang trôi qua có thể bào mòn sắc đẹp mình không? Bạn dự định đến bao giờ mình sẽ giã từ sàn catwak?

Nếu xét về tư duy nghề nghiệp, tôi không sợ mình bị “già nua”. Nói về sự trẻ trung bên ngoài, nếu bạn để ý thì các người mẫu khi trang điểm lên sẽ trông già hơn với tuổi thật rất nhiều. Tất nhiên tùy theo ý tưởng của từng bộ ảnh, người mẫu chuyên nghiệp sẽ có sự biến hóa , thăng hoa từ trẻ trung cho đến sang trọng. Tôi chỉ sợ mình bị “già nua” với thời đại mà thôi.

Bước chân vào nghệ thuật, chẳng ai muốn sẽ dừng công việc mình đang làm, vì đó là niềm đam mê. Tất nhiên ngày đó cũng sẽ đến nhưng hãy cố gắng làm cho nó tỏa sáng nhất khi bạn còn đang ngự trị.

- Từng được cho là người mẫu nữ có đôi chân dài nhất Việt Nam, vậy chính xác đôi chân “vàng” của Thanh Hằng dài bao nhiêu?

Anh hãy gõ Google sẽ có lượng thông tin chính xác nói về đôi chân của tôi. Tuy bây giờ “nó” không phải là dài nhất về thông số nữa. (Cười vui)

- Thỉnh thoảng có những thông tin xấu về giới người mẫu, đặc biệt là giới người mẫu nữ. Là một người trong giới, cảm giác của bạn lúc đó thế nào?

Tôi chẳng bận tâm những điều vô lý như vậy khi chưa biết thực hư thế nào, nhưng những người thân bên cạnh tôi sẽ có cảm giác lăn tăn. Tôi đã và đang sống, làm việc trong môi trường này nên biết rõ như thế nào. Tôi đã từng gặp những người đàn ông với vẻ ngoài dữ tợn lắm..nhưng khi nói chuyện thì họ cực kỳ lành tính và dễ thương. Đừng vội nhìn và nhận xét về điều gì đó gấp gáp!

- Thanh Hằng sợ nhất điều gì khi tham gia nghệ thuật? Là một người mẫu “đỉnh cao”, bạn có bị đố kỵ? Bạn có thể kể một kỷ niệm khi bị chèn ép lúc mới bước chân vào nghề?

Tôi không đắn đo quá nhiều khi bước chân vào làng người mẫu, vì đây là lựa chọn tốt nhất ở tại thời điểm tôi quyết định chọn cho mình một nghề để theo đuổi. Tôi đã cắm đầu, cắm cổ, lao động miệt mài với một niềm đam mê cháy bỏng cho chọn lựa của mình. Và khi đạt được một vị trí ổn định thì tất nhiên xung quanh bạn đôi lúc sẽ xuất hiện những đố kỵ, dù ít, dù nhiều, như là một quy luật cuộc sống. Sự đố kỵ làm cho tôi buồn bực thất đấy, nhưng tôi xem đó chính là động lực để tôi phấn đấu, làm việc cật lực hơn.

Tôi không có thói quen chia sẻ những gì mà người khác từng xấu với mình, vì cảm giác như tôi đangỉ ôi, kể lể vậy. Tôi chỉ thích nói về những điều tốt đẹp, với mong muốn mang đến cho người đối diện niềm vui.

- Xin hỏi thẳng, nếu thu nhập từ nghề, người mẫu có thể thoải mái đi xế hộp xịn, ở nhà biệt thự và dùng hàng hiệu cao cấp?

Một người mẫu có tên tuổi, biết chú tâm lao động miệt mài, biết dành dụm thì vẫn có thể dễ dàng sỡ hữu một chiếc xe hơi và một căn hộ khang trang, bằng thu nhập của nghề. Nếu ai có thói quen thích túi xách hay giày dép cao cấp thì cũng có thể dư tiền mua vài cái. Mua biệt thự từ thu nhập nghề người mẫu có vẻ khó khăn hơn một chút.

Nhưng không phải người mẫu nào cũng có thể biến điều những điều tôi vừa nói thành hiện thực được đâu!

Siêu mẫu chân dài nhất Việt Nam: "Tôi chỉ mỉm cười thôi" ảnh 2
Bấm vào ảnh để xem trọn bộ 10 ảnh mới nhất của Thanh Hằng.

Mối quan hệ với đạo diễn Dũng “khùng”: Tuỳ “họ” nghĩ

- Bạn là người mẫu nổi tiếng ít khi chia sẻ chuyện tình cảm của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tại sao vậy?

Tôi không bao giờ chia sẻ vì muốn sự riêng tư được bình yên, tránh được sự “quan tâm”của người khác càng nhiều càng tốt. Nhưng đôi lúc cũng không tránh được “họ” đấy.

 - Nhưng chính sự không chia sẻ tình yêu của bạn đã làm cho nhiều người nghĩ rằng bạn đang cô đơn?

Chắc không đến mức như thế nhỉ? (Cười)

- Thời gian trước, có những đồn đoán chuyện tình cảm giữa bạn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Sự thật hay chỉ là sự đồn đoán? Mối quan hệ giữa hai người hiện tại thế nào?

Anh đang muốn nằm trong số “họ” à? (Cười). Đùa thế thôi, đến bây giờ tôi vẫn còn nghe “họ” đồn như thế mà. Nghe hoài, đã trở nên quen tai. Tôi chỉ mỉm cười thôi.

Chuyện tình cảm của tôi và anh Dũng có thật hay không, tuỳ “họ” nghĩ, vì tôi không có thời gian rảnh rỗi để đi giải thích, đính chính những lời đồn vô nghĩa thế này. Tôi chỉ có thể nói: Mối quan hệ giữa tôi và Dũng “khùng” vẫn tốt như bình thường. Chúng tôi đang chuẩn bị cho ra đời một tác phẩm rất tâm đắc đấy!

- Phụ nữ “cao” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng có khó tìm cho mình một người yêu tương xứng? Thanh Hằng nghĩ sao?

Một số ít người quan niệm như thế thôi, chứ bản thân là người trong cuộc như tôi thì không nghĩ vậy. Tôi luôn vui vẻ và cởi mở với mọi người. Tôi nghĩ, dù yêu nhau hay chỉ là tình bạn bè thì người ta đến với nhau để chia sẻ, tìm niềm vui cuộc sống, chứ không vì sĩ diện. Vì vậy, tiêu chuẩn tương xứng không tồn tại trong suy nghĩ của tôi. Nếu ai đó có những “tiêu chuẩn” như vậy, thì họ đang tự làm khó cho chính bản thân họ mà thôi.

- Ngoài đẳng cấp nghề nghiệp, tên tuổi Thanh Hằng còn có một đẳng cấp khác: Không tự tạo, không vướng vào scandal. Bạn nghĩ sao vẫn có một vài đồng nghiệp của bạn áp dụng “chiêu thức” này?

Con đường đi của họ khác với con đường của tôi. Tôi không muốn áp đặt họ vào mình để rồi mổ xẻ họ. Tôi không muốn “chết sớm” với những điều đó.

- Sự có mặt của siêu mẫu Thanh Hằng ở một sự kiện, nhà tổ chức phải “tốn” bao nhiêu?

Tôi không muốn nói ra điều tế nhị này vì sẽ có người bảo là tôi… nổ. (Cười)


Lê Ngọc Dương Cầm thực hiện
Photo: Quốc Huy
Stylist: Nguyễn Thiện Khiêm
Make up: Nam Doo