Hồng Nhung bất ngờ chia tay 'ghế nóng' Tuyệt đỉnh tranh tài

25/05/2014 09:14
TỬ VĂN
(GDVN) - Tối qua (24/5), Tuyệt Đỉnh Tranh Tài đã bước vào đêm tranh tài tiếp theo ở thể loại Latin.

Chia tay với Ưng Hoàng Phúc, các ca sĩ còn lại đã bước vào đêm thử thách thứ 6 với chủ đề Latin. Đây là thể loại nhạc đòi hỏi người ca sĩ không chỉ cần giọng hát hay mà còn phải thể hiện được khả năng vũ đạo với những bước nhảy quyến rũ, đầy kỹ thuật.  

Nhắc tới Latin, ta nghĩ ngay tới những điệu nhảy huyền thoại như Tango, Samba, Salsa... đầy phóng khoáng, phổ biến ở các nước Châu Mỹ - Latin, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,… Đối với các vũ công chuyên nghiệp, để thể hiện những bước nhảy Latin thì không mấy khó khăn. Nhưng với ca sĩ trong top 6 chia sẻ thì đây là sở đoản của họ, đa số đều thú nhận nhạc Latin không hề đơn giản chút nào.

Làm giám khảo khách mời trong đêm nhạc Latin, Mỹ Linh tỏ ra khá dễ tính dù ngồi ghế nóng. Chị thú nhận tiết mục nào cũng làm chị ngưỡng mộ vì cùng trong nghề nhưng các ca sĩ đã mạnh dạn thể hiện thể loại không phải sở trường. Trong khi đó, giám khảo Lê Hoàng thì dường như trở nên khó tính hơn thường ngày khi phần biểu diễn của thí sinh nào cũng nhận ít nhất một điểm trừ từ anh.  

Mở đầu chương trình, top 6 ca sĩ đầy quyến rũ, sôi động trong ca khúc “Lời của ánh mắt”. Trang Nhung, Phạm Thu Hà, Phương Vy, Đức Tuấn, Phạm Anh Khoa và Hoàng Hải đã khiến cho đêm liveshow 6 mở màn đầy bất ngờ và thú vị.
Mở đầu chương trình, top 6 ca sĩ đầy quyến rũ, sôi động trong ca khúc “Lời của ánh mắt”. Trang Nhung, Phạm Thu Hà, Phương Vy, Đức Tuấn, Phạm Anh Khoa và Hoàng Hải đã khiến cho đêm liveshow 6 mở màn đầy bất ngờ và thú vị.
Lúc đầu Hoàng Hải dự định chọn thể hiện một ca khúc Pop – Latin nhưng vì phần Latin trong bài hát quá ít nên đã phải thay đổi tiết mục của mình ở phút chót. Cuối cùng, anh chàng đã thể hiện vũ điệu “Lambada” bất hủ cùng những vũ công váy đỏ quyến rũ.
Lúc đầu Hoàng Hải dự định chọn thể hiện một ca khúc Pop – Latin nhưng vì phần Latin trong bài hát quá ít nên đã phải thay đổi tiết mục của mình ở phút chót. Cuối cùng, anh chàng đã thể hiện vũ điệu “Lambada” bất hủ cùng những vũ công váy đỏ quyến rũ. 
Chỉ có hai buổi để luyện tập vũ đạo, mà lại có quá nhiều động tác không phải sở trường nên Hoàng Hải đã khá vất vả. Với sự thiếu "lả lướt", Lê Hoàng nhận xét về phần vũ đạo: "Nếu chấm điểm 10 thì tôi chỉ cho 2 điểm thôi”.
Chỉ có hai buổi để luyện tập vũ đạo, mà lại có quá nhiều động tác không phải sở trường nên Hoàng Hải đã khá vất vả. Với sự thiếu "lả lướt", Lê Hoàng nhận xét về phần vũ đạo: "Nếu chấm điểm 10 thì tôi chỉ cho 2 điểm thôi”. 
Khán giả được chứng kiến một sự “lột xác” khi lắng nghe Phạm Thu Hà hát “Vũ nữ thân gầy” với hình ảnh hoàn toàn mới. Phạm Thu Hà làm khán giả liên tưởng ngay đến những ca sĩ của nhiều thập niên về trước.

Khán giả được chứng kiến một sự “lột xác” khi lắng nghe Phạm Thu Hà hát “Vũ nữ thân gầy” với hình ảnh hoàn toàn mới. Phạm Thu Hà làm khán giả liên tưởng ngay đến những ca sĩ của nhiều thập niên về trước.

Dù Thu Hà đã thể hiện bài hát “rất đẹp” nhưng Hồng Nhung vẫn thấy “chưa có điểm nhấn như điểm nhấn của trang phục để khiến khán giả phải xuýt xoa và nhớ bạn một cách sâu sắc hơn. Bạn vào đến vòng này, vượt qua những thử thách là một điều đáng để chúc mừng bạn”.

Dù Thu Hà đã thể hiện bài hát “rất đẹp” nhưng Hồng Nhung vẫn thấy “chưa có điểm nhấn như điểm nhấn của trang phục để khiến khán giả phải xuýt xoa và nhớ bạn một cách sâu sắc hơn. Bạn vào đến vòng này, vượt qua những thử thách là một điều đáng để chúc mừng bạn”.

Xuất hiện trong trang phục cá tính với ca khúc “Adrenalina”, bên cạnh giữ vững được giọng hát đầy nội lực và kỹ thuật, Đức Tuấn còn thể hiện được những bước nhảy nóng bỏng với bạn nhảy Khánh Thi. Trong bài hát còn có những đoạn Đức Tuấn bê đỡ bạn nhảy không thua kém ai dù gặp sự cố về micro trong lúc diễn.
Xuất hiện trong trang phục cá tính với ca khúc “Adrenalina”, bên cạnh giữ vững được giọng hát đầy nội lực và kỹ thuật, Đức Tuấn còn thể hiện được những bước nhảy nóng bỏng với bạn nhảy Khánh Thi. Trong bài hát còn có những đoạn Đức Tuấn bê đỡ bạn nhảy không thua kém ai dù gặp sự cố về micro trong lúc diễn.
Lê Hoàng công nhận: “Tất cả tiết mục của Đức Tuấn không chỉ phần lắc hông mà từ dàn dựng cho đến đội hình luôn là chuẩn mực, tôi luôn chờ đợi tiết mục của Đức Tuấn không chỉ nghe mà còn xem nữa. Bao giờ tôi cũng thích thú, tạo độ hoành tráng rất nhiều”.
Lê Hoàng công nhận: “Tất cả tiết mục của Đức Tuấn không chỉ phần lắc hông mà từ dàn dựng cho đến đội hình luôn là chuẩn mực, tôi luôn chờ đợi tiết mục của Đức Tuấn không chỉ nghe mà còn xem nữa. Bao giờ tôi cũng thích thú, tạo độ hoành tráng rất nhiều”. 
Bà mẹ bốn con, ca sĩ dân ca, dân gian đương đại tiếp tục làm khán giả thích thú khi hết mình trong hit “Vì em quá yêu anh” của Mỹ Tâm. Vừa hát vừa nhảy đầy sung sức.
Bà mẹ bốn con, ca sĩ dân ca, dân gian đương đại tiếp tục làm khán giả thích thú khi hết mình trong hit “Vì em quá yêu anh” của Mỹ Tâm. Vừa hát vừa nhảy đầy sung sức.
Lê Hoàng cũng đánh giả đây là một tiết mục “hoàn hảo”. Nhưng anh lại tiếc một chút ở phần cuối khi mong Trang Nhung có thể hát bốc hơn nữa. Theo Lê Hoàng: “Vũ đạo rất tốt nhưng giọng hát đã lên đến 8 rồi, tôi chờ tới 10 nhưng không thấy nên tiếc”.
Lê Hoàng cũng đánh giả đây là một tiết mục “hoàn hảo”. Nhưng anh lại tiếc một chút ở phần cuối khi mong Trang Nhung có thể hát bốc hơn nữa. Theo Lê Hoàng: “Vũ đạo rất tốt nhưng giọng hát đã lên đến 8 rồi, tôi chờ tới 10 nhưng không thấy nên tiếc”.
Phương Vy đã lựa chọn cho mình một ca khúc với tiết tấu rất nhanh, cực khó bắt nhịp mang tên “Conga”. Xuất hiện như một nữ thần mặt trời, những bước nhảy quyết rũ và giọng hát đầy cảm xúc của Phương Vy đã khiến ba giám khảo không thể ngớt lời khen.
Phương Vy đã lựa chọn cho mình một ca khúc với tiết tấu rất nhanh, cực khó bắt nhịp mang tên “Conga”. Xuất hiện như một nữ thần mặt trời, những bước nhảy quyết rũ và giọng hát đầy cảm xúc của Phương Vy đã khiến ba giám khảo không thể ngớt lời khen. 
Phương Vy khiến khán giả bất ngờ, tán thưởng với màn “xé” trang phục trên sân khấu. Lê Hoàng cũng công nhận nếu được lựa chọn tiết mục tốt nhất từ đầu chương trình tới giờ thì sẽ chọn tiết mục của Phương Vy và “ngay cả cách trốn cũng rất latin, khi hát thì không nhảy và khi nhảy thì không hát”.
Phương Vy khiến khán giả bất ngờ, tán thưởng với màn “xé” trang phục trên sân khấu. Lê Hoàng cũng công nhận nếu được lựa chọn tiết mục tốt nhất từ đầu chương trình tới giờ thì sẽ chọn tiết mục của Phương Vy và “ngay cả cách trốn cũng rất latin, khi hát thì không nhảy và khi nhảy thì không hát”.
Tiết mục ấn tượng của Phương Vy.
Tính chất sôi động, quyến rũ là điều khiến Phạm Anh Khoa đau đầu nhất khi sợ thể hiện không đúng chất Latin. Anh xuất hiện với mái tóc hoàn toàn mới, và đầy lạ lẫm.
Tính chất sôi động, quyến rũ là điều khiến Phạm Anh Khoa đau đầu nhất khi sợ thể hiện không đúng chất Latin. Anh xuất hiện với mái tóc hoàn toàn mới, và đầy lạ lẫm.
Với giai điệu tươi vui, rộn rã của “Livin la vida loca”, cả Mỹ Linh và Hồng Nhung đã không thể ngồi yên tại chỗ mà đứng lên nhún nhảy theo từng câu hát của Anh Khoa. Mỹ Linh, Trấn Thành và Hồng Nhung cứ chọc Lê Hoàng vì ngại nên không đứng lên dù rất muốn “lắc theo”.
Với giai điệu tươi vui, rộn rã của “Livin la vida loca”, cả Mỹ Linh và Hồng Nhung đã không thể ngồi yên tại chỗ mà đứng lên nhún nhảy theo từng câu hát của Anh Khoa. Mỹ Linh, Trấn Thành và Hồng Nhung cứ chọc Lê Hoàng vì ngại nên không đứng lên dù rất muốn “lắc theo”.
Trước khi khép lại chương trình, khán giả còn được thưởng thức những màn trình diễn ấn tượng của ca sĩ khách mời. Đoan Trang tái xuất sau khi sinh bé Sol. “Socola Đoan Trang” vừa hát vừa nhảy rất sung.
Trước khi khép lại chương trình, khán giả còn được thưởng thức những màn trình diễn ấn tượng của ca sĩ khách mời. Đoan Trang tái xuất sau khi sinh bé Sol. “Socola Đoan Trang” vừa hát vừa nhảy rất sung. 
Đoan Trang hát “Mambo Italiano”.
Nữ giám khảo Hồng Nhung trong tuần cuối cùng ngồi ghế nóng cũng đã góp một tiết mục tặng khán giả. Với “Don’t cry for me Argentina”, giọng hát trong veo, cao vút không đợi tuổi đã chạm vào cảm xúc của người xem.
Nữ giám khảo Hồng Nhung trong tuần cuối cùng ngồi ghế nóng cũng đã góp một tiết mục tặng khán giả. Với “Don’t cry for me Argentina”, giọng hát trong veo, cao vút không đợi tuổi đã chạm vào cảm xúc của người xem.
Hồng Nhung hát trước khi rời ghế nóng "Tuyệt đỉnh tranh tài".

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

TỬ VĂN