Man United đã đủ 'trình' để đánh bại Barca?

19/09/2011 13:01
Đỗ Âu
(GDVN) - MU đã có một chiến thắng rất thuyết phục trước Chelsea nhưng liệu từng đó vậy đã là đủ để họ có thể đánh bại được Barca?
Chiến thắng 3-1 của Manchester United trước Chelsea tại Old Trafford hôm Chủ nhật là một trong các màn trình diễn tuyệt vời của “đám trẻ” dưới trướng Sir Alex Ferguson có trong mùa giải này. Và cứ với phong độ như thế, Quỷ đỏ đủ sức đánh bại Barcelona, kẻ thù gần đây của họ tại UEFA Champions League.


Manchester United không thể đánh bại Barcelona trong hai trận chung kết năm 2009 và 2011 Champions League, nhưng nếu hai câu lạc bộ ưu tú nhất của bóng đá thế giới tái ngộ trong trận đấu cuối cùng ở Munich năm tới, Quỷ đỏ sẽ có một cơ hội tuyệt vời để trả thù bằng cách đánh bại người khổng lồ xứ Catalan.
MU hai phen không thể đánh bại Barca ở chung kết châu Âu
MU hai phen không thể đánh bại Barca ở chung kết châu Âu

Wayne Rooney đang trong giai đoạn đỉnh cao của mình, ghi được rất nhiều bàn thắng, nhưng ấn tượng nhất anh đã trở thành một chuyên gia kiến thiết và khiến cho đồng đội xung quanh mình chơi tốt hơn.

Rooney và đồng đội của anh Javier Hernandez đang hình thành một trong những cặp ghi bàn hàng đầu ở châu Âu, và việc bổ sung cầu thủ chạy cánh Ashley Young đã mang lại một chiều hướng tấn công mới. Nani và Young có sự kết hợp giữa hai cánh tốt nhất tại Premier League, và cá nhân họ cũng là những tiền vệ cánh tốt nhất trên thế giới.
Thế hệ mới của Sir Alex đang chứng tỏ họ trẻ và tài năng có thừa
Thế hệ mới của Sir Alex đang chứng tỏ họ trẻ và tài năng có thừa

Điểm mạnh của MU là chiều sâu và ít bộc lộ những điểm yếu. Tân binh Phil Jones đã làm tốt nhiệm vụ lấp đầy sự vắng mặt của bộ đôi trung vệ Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, và Tom Cleverley đã mang sức trẻ cùng kỹ thuật vào hàng tiền vệ. Quỷ Đỏ có thể nói đang thống trị trong tất cả 3 tuyến, và có nhiều phương án thay thế trên băng ghế dự bị.

Một vấn đề được đặt ra là, liệu từng đó đã đủ để MU chống lại Barcelona, thậm chí là đánh bại? Họ không có những cầu thủ theo kịp với các cầu thủ tiền vệ của Barca như Xavi, Andres Iniesta và Sergio Busquets. Nhưng United có nhiều cầu thủ trẻ, những người đang ở phong độ tốt mùa này có thể sử dụng năng lượng và sự bền bỉ của họ để chống lại các tiền vệ có kỹ thuật cao của Barcelona.

Darren Fletcher, Anderson và Cleverley tất cả đều có khả năng sử dụng tốc độ và năng lượng của mình để đánh bại Barcelona, nhưng quan trọng hơn là họ áp đặt được một sức ép rất lớn khi họ đã cầm bóng trong chân.
Liêu Quỷ Đỏ có thể tái dựng lại một màn trình diễn tương tự trước Chelsea ở Munich năm tới?
Liêu Quỷ Đỏ có thể tái dựng lại một màn trình diễn tương tự trước Chelsea ở Munich năm tới?

Khả năng ghi bàn của MU, chiều sâu, lớp tài năng trẻ cộng với kinh nghiệm là sự kết hợp hoàn hảo tạo nên một câu lạc bộ ưu tú, và chúng sẽ giúp Quỷ Đỏ thống trị Premier League mùa này. Và đánh bại Barcelona tại Champions League sẽ là việc trong tầm tay.

Vấn đề là, cầu mong trận chung kết đó hãy đến sớm, vì Sir Alex Ferguson sắp nghỉ hưu đến nơi rồi.

* Theo bạn, Man United liệu đã đủ mạnh để đánh bại Barca? Hãy gửi ý kiến bình luận cho Giáo dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Đỗ Âu