Công nhân bị điện giật tử vong ở công trình xây dựng

28/05/2014 11:35
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Đang thi công xây dựng công trình nhà ở, bất ngờ một công nhân bị điện giật tử vong tại chỗ.

Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 28/5, tại công trình xây dựng nhà ở số 414 đường Nguyễn Tri Phương (quận Hải Châu, Đà Nẵng) một số người nghe tiếng nổ lớn như bom.

Sau đó, người ta phát hiện công nhân Võ Văn Cảnh (SN 1983, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tử vong ngay tại công trình trong tư thế một phần cơ thể bị cháy sém.

Người thân thương khóc trước cái chết quá bất ngờ của công nhân Võ Văn Cảnh. Ảnh H.Q
Người thân thương khóc trước cái chết quá bất ngờ của công nhân Võ Văn Cảnh. Ảnh H.Q

"Khi đó tôi đang loay hoay quét dọn ngoài sân thì nghe tiếng nổ lớn. Khi chạy ra xem thì mọi người phát hiện tiếng nổ phát ra từ công trình xây dựng nhà ở số 414. Mọi người chạy tới thì thấy một công nhân đã tử vong", một người dân chứng kiến cho biết.

Tại hiện trường, thi thể công nhân Cảnh được người thân đắp chiếu nằm trên vỉa hè trước công trình đang xây dựng. Nhiều người thân của nạn nhân khóc lóc thảm thiết trước sự việc xảy ra quá bất ngờ.

Theo một số người dân thì có thể công nhân Cảnh khi vận chuyển sắt từ dưới đất lên trên tầng cao đã vô tình vướng vào dây điện và bị điện phóng ra giật chết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an, điện lực đã tới hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

HOÀNG QUÂN