Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp môn Ngữ văn

02/06/2014 11:13
GDVN
(GDVN) - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam xin đưa ra gợi ý đáp án cho đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Ngữ văn năm học 2014 như sau:

I. Đọc hiểu (3 điểm)

1. Những ý chính của văn bản

- Trung Quốc  ngang nhiên xâm phạm và hạ đặt giàn khoan – 981 ở vùng đặc quyền kinh tế và tài phán của Việt Nam, hung hăng cản phá lực lượng chấp pháp của Việt Nam,  vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982

- Hơn 90 triệu người dân ở VIệt Nam trong nước, hơn 4 triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới luôn hướng lòng về biển Đông.

- Tinh thần đoàn kết yêu nước và cách thức thể hiện cần phải bình tĩnh sáng suốt và có những hành động phù hợp.

2. Xác định văn phong ngôn ngữ của văn bản: Văn phong báo chí

- Việc dùng từ được gạch chân dưới trong câu: “Những ngày đầu tháng 5 năm 2014, Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và tài phán của Việt Nam, có những hành động hung hăng cản phá lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982”  Có tác dụng nhấn mạnh sự sai trái cả về pháp lý lẫn đạo lý của Trung Quốc, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

3. Viết đoạn văn ngăn bày tỏ thái độ của anh chị về sự kiện trên

- Về nội dung:

+ Thể hiện quan điểm của bất kì người Việt Nam nào cũng đều phản ứng quyết liệt trước hành động sai trái của Trung Quốc 
+ Bày tỏ tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc
+ Kêu gọi những hành động thiết thực để ủng hộ việc làm của Chính Phủ cũng như đồng hành cũng những người chiến sĩ đang ngày đêm chiến đấu bảo vệ biển đào quê hương.

- Về hình thức:

+ Thể hiện trọn vẹn một đoạn văn mang tính chất nghị luận xã hội
+ Lập luận chặt chẽ, thể hiện rõ tính chất của vấn đề: Lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trước hành động xâm phạm của Trung Quốc.

II. Phần làm văn (7 điểm)

1. Xác định yêu cầu của đề bài

Khát vọng của nhân vật  Hồn Trương Ba qua đoạn hội thoại với Đế Thích trong vở kịch “Hồn Trương Ba da hàng thịt”. Từ đó, trình bày suy nghĩ của vấn đề con người cần được sống là chính mình

2. Dàn ý

2.1.1 Giới thiệu về tác giả Lưu Quang Vũ và hoàn cảnh ra đời, tóm tắt sơ lược tác phẩm “ Hồn Trương Ba da hàng thịt”.

2.1.2 Khát vọng của nhân vật Hồn Trương Ba trong đoạn trích

- Người ta không thể sống với việc mang thân hình của người khác. Câu nói quan trọng nhất thể hiện khát vọng của nhân vật Trương Ba “Không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”.

- Nhân vật Hồn Trương Ba đã thể hiện khát vọng đó qua những lý lẽ

+ Sống nhờ vào đồ đạc , của cải của người khác đã là chuyện không nên, đăng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt

+ Sự sống là vô cùng quý giá nhưng không phải là bằng mọi cách để được sống. Đó chính là một khát vọng sống chính đáng, được là chính mình, còn nếu không đau khổ hơn cả cái chết.

2.1.3 Vấn đề: Con người cần được sống là chính mình

- Giải thích khái niệm: Như thế nào được gọi là “Sống là chính mình” . Đó là cách sống được thể hiện đầy đủ nhất cái tôi của mình trong mối quan hệ với xã hội. Không chỉ tự do về thể xác mà còn phải được tự do về tinh thần

- Những biểu hiện của “Sống là chính mình"

+ Phải có sự thống nhất trọn vẹn giữa thể xác và tâm hồn

+ Phải có sự hòa hợp trong mối quan hệ với cộng đồng

+ Phải tìm thấy lý tưởng sống của mình qua lao động và tình yêu thương 

- Lấy ví dụ để chứng minh

+ Những tấm gương sống là chính mình: Có thể trong tác phẩm văn học hoặc cuộc sống đời thường nhưng đều thống nhất ở lý tưởng sống và hành động

+ Những người không tìm thấy lẽ sống “Sống là chính mình”  sẽ gặp bi kịch hoặc có một cuộc sống giả tạo. Đó là bi kịch.

- Rút ra những bài học cần thiết cho bản thân: Mỗi chúng ta đều có một cuộc sống, phải sống là chính mình bởi vì thời gian của con người là hữu hạn. Thế nhưng, để được là chính mình, chúng ta phải dũng cảm và có lòng tự trọng…

Gợi ý đáp án, lời giải mang tính tham khảo và được thực hiện bởi các thầy cô thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục Việt Nam, cũng là một địa chỉ luyện thi uy tín bậc nhất hiện nay

GDVN