Bốn thầy giáo chơi bài ăn tiền khi đi tuyển sinh

06/06/2014 07:08
VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Sau khi xem clip, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, dù có ăn tiền hay không thì đó cũng là hành vi không đẹp của nhà giáo.

Theo những gì diễn ra trong clip, 4 người đàn ông này đang chơi trò “3 cây” và có thấy chi tiền ra trong khi chơi. Quan sát kỹ trong clip, số tiền đưa ra không hề nhỏ, chủ yếu là tờ 50 nghìn, 100 nghìn và 200 nghìn đồng.

Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Qua tìm hiểu, có nhiều dấu hiệu cho thấy đó là các giáo viên của trường THPT Bình Sơn (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đang chơi bài ăn tiền trong một căn phòng nhỏ với ngổn ngang sách vở.

Để xác minh thông tin, phóng viên có liên hệ và gửi kèm clip cho Thạc sỹ Lê Tùng Thanh, Hiệu trưởng trường THPT Bình Sơn. Trao đổi với phóng viên sau khi xem, ông Thanh xác nhận 3 trong số 4 người chơi bài trong clip là giáo viên tại trường.

Ông Thanh cho hay, khi nhận được phản ánh của phóng viên, ông cùng Hội đồng sư phạm nhà trường đã ngồi “xem đi, xem lại” mấy lượt clip, sau đó xác định thời gian xảy ra sự việc vào mùa hè năm 2010. Khi đó, nhà trường đang tổ chức cho học sinh thi tuyển vào lớp 10.

“Coi thi xong, mấy thầy rủ nhau đi ăn cơm. Nhưng lúc đó mới có hơn 10h, thấy còn sớm nên các thầy ngồi lại tại khu tập thể của nhà trường để chơi bài. Lúc ấy có mấy thầy xòe tiền ra, sau đó bị một người đứng ở ngoài cửa sổ quay lại” – ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, sự việc trên quả thực là “tình ngay lí gian” bởi “anh đang đánh bài mà lại xòe tiền ra thì không được”. Tuy nhiên, ông Thanh nói, ông có hỏi lại những người sống ở khu tập thể thì được biết, trong lúc các thầy chơi bài thì ngoài sân có rất đông người, cửa phòng đều mở. Do đó, ông hiệu trưởng trường Bình Sơn nhận định, “với không khí như vậy thì không phù hợp lắm cho việc chơi cờ bạc”.

Nhưng dù là đánh bài ăn tiền hay không, theo quan điểm của ông Thanh, đã là người thầy giáo mà có hành vi đó là không đẹp.

Ông Thanh cho biết: “Sáng nay (5/6/2014) chúng tôi họp, yêu cầu 3 thầy viết bản tường trình và đọc trước Hội đồng giáo viên. Sau đó, chúng tôi đưa ra hình thức kỷ luật là cảnh cáo và cắt thi đua. Nhưng sau đó mọi người có ý kiến rằng, sự việc xảy ra vào năm 2010 mà lại cắt thi đua năm nay thì không hợp lí lắm. Tôi nói, dù không hợp lí thì cũng phải lấy đó làm bài học, đã là nhà giáo thì lời ăn tiếng nói, cách mặc, cách đi đôi giầy, cách chải mái tóc đều có ảnh hưởng đến học sinh. Nên dù có chơi đùa ở đâu thì cũng phải luôn nhớ mình là thầy giáo”.  

Ông Thanh nói thêm, sau khi họp bàn, nhà trường quyết định đưa ra hình thức xử lí đối với 3 giáo viên trên là mức phê bình trước toàn thể hội đồng sư phạm. Theo ông Thanh, “đây là bài học chung cho tất cả giáo viên trong trường phải hết sức chú ý, bởi đã không làm nhà giáo thì thôi, chứ làm thì mọi cái phải tử tế”.  

Về danh tính của 3  thầy giáo có mặt trong clip, ông Thanh cho biết đó là thầy H.V.T, thầy V.T.M, thầy V.V.T. Còn một người nữa chơi cùng là thầy giáo ở trường khác đến coi thi.

VIẾT CƯỜNG