TIN HOT TỐI 19/9: Wenger tìm 'vây cánh', Lampard chơi đẹp

19/09/2011 23:47
C.K
(GDVN) - Arsenal tức tốc tăng cường BHL; Pique vẫn chưa thể tái xuất; David Beckham rộng cửa ở lại. Lampard đáng mặt đàn anh.
Arsenal tức tốc tăng cường BHL. Dính những thất bại liên tiếp và dính đến 14 bàn thua, kỷ lục tại Premier League cho đến thời điểm này, Arsenal buộc phải bổ sung lực lượng. Do thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa nên thực tế hơn cả với họ là bổ sung… HLV. Daily Mail khẳng định người mới sẽ gánh vai trò nâng cao năng lực cho hàng thủ và giúp các tân binh như Andre Santos hay Per Mertesacker… hòa nhập một cách nhanh nhất. Cái tên chưa được tiết lộ song Martin Keown đang nổi lên như ứng viên sáng giá hơn cả. Bởi, ông từng nhiều năm gắn bó cùng Arsenal. Cựu trung vệ thép này cũng từng làm HLV tại Arsenal và ông đã giúp đội bóng của mình tiến thẳng vào chung kết Champions League 2005/06 với mạch trận giữ sạch lưới ấn tượng.
Với Wenger, ngần này con người là chưa đủ
Với Wenger, ngần này con người là chưa đủ

Pique vẫn chưa thể tái xuất. HLV Guardiola lại thêm một phen phải sốt ruột vì Gerard Pique bởi chấn thương của cậu học trò vẫn tiến triển rất ì ạch. Tờ Sport khẳng định trung vệ 24 tuổi này sẽ không thể bình phục trong tuần này để xuất hiện ở trận gặp Valencia ngày 22/09 như dự kiến. Pique bị rách cơ đùi ở trận tranh Siêu cúp châu Âu với Porto ngày 23/08 và chưa xuất hiện một lần nào từ đó đến nay.

David Beckham rộng cửa ở lại. LA Galaxy cùng David Beckham đang đi đến một thỏa thuận mới sau nhiều ngày quá trình đàm phán đóng băng. Tuy vậy, tín hiệu của Becks mới chỉ là chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán chứ anh chưa gật đầu với đề xuất kéo dài  thêm 1 năm của Galaxy. Hai tháng nữa, ràng buộc của cả 2 sẽ hết hiệu lực. Becks quyết định đi hay ở hoàn toàn phụ thuộc vào các điều khoản hậu đãi anh nhận được từ đội bóng nước Mỹ.

Nhà Venky lấy lòng fan Blackburn. Chiến thắng oanh liệt 4-3 của Blackburn trước Arsenal làm bầu không khí chống HLV Steve Kean lẫn các ông chủ nhà Venky lắng xuống đôi chút. Nhưng, với những người sở hữu Blackburn thì có lẽ như vậy chưa đủ yên tâm. Vậy nên họ đã bỏ tiền túi mua lòng trung thành của chính các CĐV khi mời một nhóm người thời gian qua có tư tưởng ‘chống đối’ mạnh mẽ nhất sang đại bản doanh tại Ấn Độ bàn chuyện. Dĩ nhiên toàn bộ chi phí cho nhà Venky đài thọ. Nhóm CĐV này sẽ được giãi bày tâm sự và đóng góp ý kiến giúp đội bóng con cưng phát triển.
Chiếc Aston Martin của Lampard
Chiếc Aston Martin của Lampard

Lampard đáng mặt đàn anh. Người ta đã nhận xét như vậy khi chứng kiến cách hành xử của Frank Lampard lúc một đàn em ở lứa U18 đâm sầm xe vào chiếc Aston Martin trị giá 130.000 bảng của anh. Cứ tưởng cầu thủ trẻ vụng về này sẽ bị chửi cho một trận tơi bời nhưng rốt cuộc, anh chỉ phải… chạy vài vòng quanh sân tập theo án phạt mà Lampard đặt ra. Trong khi đó, Lampard chấp nhận chi tiền túi ra 15.000 bảng để sửa chữa hỏng hóc. Một nguồn tin nhận xét trên tờ Daily Star rằng Lampard đích thực có tố chất của một HLV. Đây cũng là nghề mà tiền vệ 33 tuổi muốn theo đuổi khi giã từ nghiệp quần đùi áo số.
C.K