Kim Jong-un phê bình cơ quan khí tượng dự báo thiếu chính xác

12/06/2014 14:30
Nguyễn Hường
(GDVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phê bình cơ quan khí tượng học nước này về việc dự báo không chính xác.

AFP dẫn thông tin từ Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/6 đưa tin cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phê bình các phương pháp làm việc và kêu gọi sử dụng các thiết bị hiện đại trong chuyến thăm Cơ quan Khí tượng Thủy văn nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong một chuyến thị sát.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong một chuyến thị sát. 

"Rất nhiều dự báo không chắc chắn trong khi các quan sát khí tượng không được thực hiện trên cơ sở khoa học hiện đại", ông Kim Jong-un nói sau khi kêu gọi cơ quan này "triệt để" cải thiện hiệu suất và thiết bị làm việc. 

Đây được xem là hành động phê bình công khai các cơ quan nhà nước "rất hiếm" thấy của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. 

Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng đặc biệt đối với công việc của các nhà khí tượng học khi cho rằng nó có ảnh hương trực tiếp tới nền kinh tế. 

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh rằng dự báo chính xác là cần thiết để bảo vệ người dân khỏi các thiên tai bất thường.

Triều Tiên thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực một phần là do lũ lụt và hạn hán, KCNA cho biết thêm. 

Theo AFP, hàng ngàn người Triều Tiên đã chết trong nạn đói giữa những năm 1990./.

Nguyễn Hường