Nam thanh niên bị đâm chết trong cuộc nhậu

12/06/2014 17:37
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Sau khi cãi nhau với nhóm thanh niên trong cuộc nhậu, một nam thanh niên liền rủ đồng bọn cầm hung khí tấn công nhóm thanh niên này. Một người bị đâm chết.

Ngày 12/6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Minh (SN 1994), Hứa Văn Hà (SN 1991), Hứa Hoàng Văn Hiếu (SN 1996), Đặng Văn Anh (SN 1996), Đặng Quang Vinh (SN 1996) cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà và Dương Ngọc Nam (SN 1995, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) về tội “giết người”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa ngày 12/6.
Các bị cáo trước vành móng ngựa ngày 12/6.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 17/11/2013, khi đi qua đường Nại Nghĩa I (khu vực thuộc tổ 18, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì Nguyễn Văn Minh gặp một nhóm thanh niên gồm: Lê Công Sang, Nguyễn Chính Phương, Nguyễn Văn Yên, Lê Văn Tá (cùng trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đang ngồi uống rượu trên vỉa hè.

Thấy Minh đi qua, Sang gọi Minh vào ngồi chơi. Trong lúc nhậu, giữa Minh và Phương có lời qua tiếng lại. Phương nói “tre già thì măng mọc mà mọc không đúng chỗ thì tau nhổ”.

Nghe vậy, Minh bực tức đứng lên và điều khiển xe máy chạy tới một quán internet gần đó gặp Hứa Hoàng Văn Hiếu và Hứa Văn Hà. Minh nói với Hiếu và Hà rằng “tao bị mấy thằng trên kia dọa đánh, chở tao về nhà mày lấy đồ lên đánh lại bọn đó”.

Hiếu và Hà đồng ý và còn rủ thêm Đặng Văn Anh, Đặng Quang Vinh và Dương Ngọc Nam cầm theo hung khí đi đánh nhau.

Khi cả nhóm tới nơi mà Minh vừa ghé vào nhậu, Minh nhảy xuống dùng kiếm chém một nhát vào vùng sau cổ của anh Nguyễn Chính Phương, Phương đưa cây đàn lên đỡ rồi vứt đàn bỏ chạy và nhóm của Phương cũng bỏ chạy theo.

Lúc này còn anh Lê Công Sang không chạy kịp thì bị Đặng Văn Anh cầm dao đâm liên tiếp hai nhát vào lưng khiến anh Sang quỵ xuống ngay sau đó.

Trong lúc đó, Minh cùng với Nam và Vinh đuổi theo anh Phương và bạn của anh Phương để đánh. Sau đó cả nhóm về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đối với anh Sang, sau khi bị đâm gục ngã xuống đất đã tử vong ngay sau đó. Tại bản kết luận giám định pháp y, nạn nhân Lê Công Sang tử vong do vết thương thấu ngực, mất máu, suy hô hấp, trụy tim mạch và tử vong.

Với tội danh trên, chiều ngày 12/6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên án Nguyễn Văn Minh 16 năm tù, Đặng Văn Anh 14 năm tù, Đặng Quang Vinh 8 năm tù, Dương Ngọc Nam 12 năm tù, Hứa Hoàng Văn Hiếu 8 năm tù và Hứa Văn Hà 12 năm tù. Ngoài ra các bị cáo phải đền bù cho gia đình bị hại 134 triệu đồng.

HOÀNG QUÂN