Vệ tinh 6,5 tấn sắp rơi xuống trái đất

19/09/2011 22:29
Các chuyên gia NASA cho biết, vệ tinh không còn được sử dụng UARS (Upper Atmospheric Research Satellite) nặng 6,5 tấn sẽ rơi thẳng xuống Trái đất.

Thời gian xác định vào khoảng ngày 23/9/2011, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến trước đây. Vấn đề là địa điểm rơi chưa được xác định.

Theo Space.com, NASA dự kiến sau khi UARS rơi vào bầu khí quyển Trái đất, sẽ có ít nhất là 26 miếng lớn của vệ tinh có kích thước bằng chiếc xe bus này rơi xuống bề mặt của Trái đất trên khu vực dài 805km.

Vệ tinh UARS (Upper Atmospheric Research Satellite)
 Vệ tinh UARS (Upper Atmospheric Research Satellite)

Nhưng không có gì phải hoảng sợ cả. Chỉ có 1 trong 3.200 khả năng là các mảnh vỡ vệ tinh rơi trúng người trên mặt đất - tỷ lệ rủi ro mà NASA cho biết là rất nhỏ. Và một số nhà quan sát tin rằng, có nhiều khả năng các mảnh vỡ sẽ rơi vào đại dương.

Tuy nhiên, rủi ro với tỷ lệ 1/3.200 là cao hơn nhiều so với tỷ lệ 1/280.000 bị sét đánh. Vậy mà mỗi năm, trung bình vẫn có 1.000 người bị sét đánh.

Vì vậy, bạn có nghĩ rằng rác vũ trụ sẽ rơi trúng nhiều người? Đặc biệt là từ khi không gian xung quanh Trái đất có gần 22.000 tên lửa đã qua sử dụng, vệ tinh đã hoặc sắp chết, và các mảnh vụn quỹ đạo khác. Trong thực tế, trung bình mỗi ngày có 1 vật thể đã trở lại bầu khí quyển của Trái đất.