Hai người đàn ông bị sóng biển cuốn trôi

15/06/2014 21:02
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Cùng nhau nhảy xuống biển tắm, không may sóng to, nước xoáy nên đã cuốn hai người đàn ông khiến họ bị đuối nước, tử vong.

Khoảng 17 giờ ngày 15/6, tại bãi biển Xuân Thiều, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng xảy ra vụ tắm biển chết đuối thương tâm.

Sóng biển to, nhiều vùng nước xoáy người dân không nên đi tắm biển tránh những hậu quả đau lòng xảy ra. Ảnh H.Q
Sóng biển to, nhiều vùng nước xoáy người dân không nên đi tắm biển tránh những hậu quả đau lòng xảy ra. Ảnh H.Q

Một số người dân cho biết, thời điểm trên, ông Nguyễn Đăng Giang (50 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng) và anh Nguyễn Sơn (22 tuổi, quê TT-Huế) cùng nhau ra bãi biển Xuân Thiều tắm.

Tuy nhiên, chiều nay sóng biển lớn, tạo thành nhiều vùng nước xoáy nên ông Giang và anh Sơn không biết và bị cuốn trôi, tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm thi thể ông Giang và anh Sơn.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi ông Giang và anh Sơn.

Theo một số người dân chứng kiến thì trước khi xuống biển tắm, ông Giang và anh Sơn có ăn nhậu trên bờ.

Nhận được hung tin, gia đình nạn nhân đã tới hiện trường đưa thi thể về nhà mai táng trong niềm đau xót.

HOÀNG QUÂN