Giọng hát Việt nhí gây sốt vì cô gái mù Huỳnh Thị Ngọc Anh

27/06/2014 09:51
Lê Vân
(GDVN) - Mặc dù tập 1 bị đánh giá là chưa hấp dẫn nhưng vẫn đủ để chương trình "Giọng hát Việt nhí 2014" vươn lên vị trí á quân của bảng xếp hạng.

Tuần này bảng xếp hạng TV show trên Zing TV có nhiều biến động, với sự trở lại của chương trình gây sốt năm ngoái - Giọng hát Việt nhí 2014.  Mặc dù tập 1 bị đánh giá là chưa hấp dẫn nhưng vẫn đủ để chương trình vươn lên vị trí á quân của bảng xếp hạng (BXH), hứa hẹn một mùa thi hoành tráng.

Giọng hát Việt nhí năm nay có sự xuất hiện của 2 gương mặt mới ở thành phần Ban giám khảo. Đó là “anh Hai” Lam Trường và “chị Tư” Cẩm Ly thay thế cho hai vị giám khảo của năm ngoái là ca sĩ Hiền Thục và nhạc sĩ  Thanh Bùi. Vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang vẫn tiếp tục ngồi “ghế nóng”.

Trong tập 1, vòng giấu mặt của chương trình đã lộ diện 10 thí sinh, trong đó những tiết mục đặc biệt xúc động như tiết mục của cô gái mù Huỳnh Thị Ngọc Anh 14 tuổi hát “Ơn nghĩa sinh thành”, hay giọng hát ngọt ngào của Thu Hiền khi hát “Em tôi” của cố NS Thuận Yến, Đức Anh - cậu bé 12 tuổi với ca khúc pop/rock “Dậy mà đi”…

Một trong những tiết mục của tập 1 "Giọng hát Việt nhí 2014" gây xúc động
Một trong những tiết mục của tập 1 "Giọng hát Việt nhí 2014" gây xúc động

Mới chỉ là tập đầu tiên nhưng các thí sinh đã cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Điều này báo hiệu một mùa thi chất lượng khi tuổi đời của các thí sinh còn nhỏ nhưng tư duy âm nhạc hiện đại, cách chọn bài thông mình, phù hợp chất giọng và lối xử lý khá tinh tế.

Cũng trong tập đầu tiên này, các huấn luyện viên đã thể hiện rõ nét cá tính của mình. Cách thuyết phục thí sinh của từng HLV cũng tạo nên điểm nhấn thú vị cho chương trình.

Đức Anh biểu diễn ấn tượng với tiết mục "Dậy mà đi"
Đức Anh biểu diễn ấn tượng với tiết mục "Dậy mà đi"

Một thay đổi khác của BXH là The X - Factor Việt Nam – Nhân tố bí ẩn vượt lên nắm giữ vị trí quán quân. Tập 3 của vòng Tranh đấu 2 - Thử thách ghế nóng là hạng mục dành cho thí sinh trên 25 tuổi. Đây là hạng mục có sự cạnh tranh cao nhất khi có tới 15 thí sinh tham gia tranh tài nhưng chỉ có 6 người được chọn.

Tụt 2 hạng do gặp phải những đối thủ nặng kí, chương trình "Người bí ẩn "ngậm ngùi đứng vị trí thứ 3. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những gameshow hiếm hoi nhận được phản hồi tích cực gần như toàn diện từ phía khán giả, không cần scandal PR rầm rộ, không có chiêu trò câu khách. 

Nhờ vào format chương trình đầy kịch tính lôi cuốn, cũng như nét duyên hài của Hoài Linh và  Việt Hương, cách dẫn dắt đầy sống động và hóm hỉnh của Trấn Thành, cũng như các khách mời đã làm nên một chương trình giải trí rất vui tươi cho khán giả vào cuối tuần.

Cùng với sự tấn công của Giọng hát Việt Nhí 2014, BXH tuần này còn ghi nhận sự “trỗi dậy” của Giọng hát Việt nhí 2013 với vị trí thứ 4, trong khi đêm chung kết của Tuyệt đỉnh tranh tài 2014 đứng vị trí thứ 5, Master Chef US - Season 5 xếp vị trí thứ 6, chung kết Học viện ngôi sao 201 chiếm vị trí thứ 7.

Chương trình Học viện ngôi sao 2014 mùa đầu tiên là cuộc hành trình 3 tháng của chương trình, đánh dấu sự trưởng thành của cô gái gốc Bắc – Hòa  Minzy khi cô xuất sắc vượt qua Hoàng Yến Chibi và Gia Bảo để trở thành quán quân đầu tiên của chương trình này.

Project Runway 2014 tụt 3 hạng, tạm thời đứng vị trí thứ 8. Cuộc thi Project Runway Vietnam mùa thứ hai đã đi được hơn một nửa chặng và thử thách dành cho các thí sinh ngày càng khó khăn, kịch tính. 

Bên cạnh đó, người anh em quốc tế của chương trình là Project Runway All Stars Season 1 cũng vươn lên đứng thứ 9 trong BXH tuần này.

Cuộc đua kỳ thú mùa 3 đã có mở màn đầy gay cấn với nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, do phải cạnh tranh với quá nhiều đối thủ mạnh nên chương trình chưa tạo được bứt phá, xếp ở vị trí thứ 10 trên BXH. 

Lê Vân