Nga có kế hoạch trang bị 4 tàu quét mìn mới vào năm 2019

01/07/2014 09:56
Đông Bình
(GDVN) - Chiếc đầu tiên mang tên anh hùng Liên Xô Alexander Obukhov, sẽ biên chế cho Hạm đội Phương Bắc Nga cuối năm 2015.
Một loại tàu quét mìn Type 02668 của Nga (ảnh minh họa)
Một loại tàu quét mìn Type 02668 của Nga (ảnh minh họa)

Trang mạng rusnews ngày 26 tháng 6 đưa tin, căn cứ vào kế hoạch của chương trình 12700, hải quân Nga đến năm 2019 tiếp nhận tổng cộng 4 tàu quét mìn mới, chiếc đầu tiên sẽ biên chế cho Hạm đội Phương Bắc Nga vào cuối năm 2015.

Vào ngày 20 tháng 6, nhà máy đóng tàu Nevsky đã tổ chức lễ khởi động dự án, chiếc đầu tiên sẽ được đặt theo tên của tư lệnh anh hùng hạm đội Liên Xô Alexander Obukhov (1917-2009).

Tháng 4 năm 2014, nhà máy đóng tàu Nevsky cũng đã ký với Bộ Quốc phòng Nga hợp đồng giai đoạn hai chế tạo 3 tàu quét mìn, căn cứ vào yêu cầu của hợp đồng, 3 tàu sẽ lần lượt hoàn thành trong giai đoạn 2016-2018.

Tàu quét mìn Alexander Obukhov dài 61 m, rộng 10 m, lượng giãn nước 890 tấn, tốc độ cao nhất 16,5 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn là 44 người, do Cục thiết kế hải quân Almaz thiết kế.

Đông Bình