Nghệ An: Phát hiện xác chết bị thiêu rụi còn trơ xương

21/09/2011 06:38
Hoàng Sơn
(GDVN) -Xác chết được người dân phát hiện vào khoảng 9 giờ ngày 20/9 tại rú Quản Thông, xóm 3, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Tại hiện trường, xác chết chỉ còn lại bộ xương, cạnh xác chết có một chiếc nón, một bộ đồ hoa đã bị đốt chỉ còn lại 1 số mảnh và 2 chiếc kẹp tóc. Một vài bộ phận của hài cốt trên cũng đã bị thú rừng tha đi vung vãi khắp nơi.
Xác nạn nhân được phát hiện đã bị thiêu rụi và chỉ còn trơ lại bộ xương
Xác nạn nhân được phát hiện đã bị thiêu rụi và chỉ còn trơ lại bộ xương
Một số người dân có mặt tại hiện trường còn cho biết vào khoảng ngày 4/9/2011, một người dân đi qua đây cũng đã phát hiện một đốm lửa đang cháy tại khu vực phát hiện xác chết. Tuy nhiên do nghĩ rằng gia đình nào đó vừa bốc mả xong nên đốt đồ vì vậy đã không lại xem.

Theo một số người dân thì có thể xác chết trên là của một phụ nữ và không phải là người bản địa. Địa điểm phát hiện xác chết cũng có thể không phải là nơi nạn nhân đã tử nạn mà được đưa từ nơi khác đến.

Sau khi nhận được tin Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường.

Hiện CQĐT đang tiến hành xác minh danh tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Hoàng Sơn