Công an triệt phá đường dây đánh bạc cả ngàn tỷ đồng

11/07/2014 07:21
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 11 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn qua mạng internet với số tiền lên đến gần 5 nghìn tỷ đồng.

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa hôm 10/7 cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng Internet (hôm 6/7) với số tiền lên tới gần 5 nghìn tỷ đồng.

Danh sách 11 đối tượng bị bắt giữ gồm; Dương Bá Liệu, Vũ Văn Thắng, sinh năm 1981, Vũ Văn Lâm, sinh năm 1970, Vũ Thị Liên, sinh năm 1966, Lê Thị Hoa, sinh năm 1966, đều ở thị xã Bỉm Sơn; Nguyễn Tân Thanh, sinh năm 1971, Lê Văn Cương, sinh năm 1968, Trần Văn Sơn sinh năm 1981, đều ở huyện Thạch Thành; Trần Văn Nguyên, sinh năm 1987, ở huyện Hà Trung; Lê Văn Bính, sinh năm 1986, Vũ Văn Năm sinh năm 1983, đều ở huyện Hậu Lộc.

Các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường
Các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường

Qua khám nghiệm hiện trường, lực chức năng đã thu giữ 320 triệu đồng tiền mặt, 900USD, 1 máy Fax, 5 laptop, 3 máy tính bàn, 2 bộ mô đem, 3 khẩu súng săn, 4 dao kiếm, cùng nhiều giấy tờ vay nợ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc…

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc là do Dương bá Liệu (sinh năm 1966 ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) cầm đầu. Được biết đây là những đối tượng hình sự cộm cán và là các con bạc chuyên nghiệp.

Để tổ chức thành đường dây đánh bạc qua internet, Dương Bá Liệu đã mua hai trang mạng đánh bạc trực tuyến, sau đó đứng ra tổ chức đánh bạc thông qua việc bán lại tài khoản cho những đối tượng khác muốn tham gia. Số tiền mỗi lần đánh bạc lên từ 30 đến 200 triệu đồng.

Để tiến hành đánh bạc, các đối tượng chủ yếu dùng điện thoại liên hệ với nhau để mua bán các tài khoản phục vụ cho việc đánh bạc. Hình thức thanh toán bằng cách trao đổi tiền mặt (không qua chuyển khoản).

Chỉ tính từ đầu năm 2014 đến nay, đối tượng đã tập hợp được khoảng 40 đầu mối ở 7 huyện, thị xã của các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình. Số tiền đánh bạc thể hiện trên các trang mạng lên đến gần 5 nghìn tỉ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa khen thưởng nóng ban chuyên án
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa khen thưởng nóng ban chuyên án

Trong một diễn biến có liên quan, chiều 9/7, Thiếu tướng Trịnh Xuyên – Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng vì thành tích xuất sắc trong việc phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn qua mạng Internet, do Dương Bá Liệu cầm đầu.

Cũng nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Văn Bính – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Trưởng Ban Chuyên án) đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 10 triệu đồng; Lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hoá, UBND thị xã Bỉm Sơn cũng thưởng cho Ban chuyên án với tổng số tiền là 15 triệu đồng. 

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

QUỐC TOẢN