Tin thế giới đọc nhanh sáng 21/9/2011

21/09/2011 08:50
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Liên minh Châu Phi công nhận NTC; cựu Tổng thống Afghanistan bị sát hại; đại tá Gaddafi lại lên tiếng... là những tin nóng nhất.
1. Một vụ đánh bom đã làm rung chuyển thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 15 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra ở đường phố Kumrular, thuộc khu thương mại Kizilay, trung tâm thủ đô Ankara, khiến ít nhất 6 xe hơi và 1 tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. (Xinhua)
2. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi những tay súng cuối cùng thuộc lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi hãy hạ vũ khí, đồng thời thông báo việc đại sứ Mỹ quay trở lại Tripoli và cam kết giúp nước này tái thiết. Thông điệp của Tổng thống Mỹ được đưa ra đúng vào lúc ban lãnh đạo lâm thời đang đứng trước những câu hỏi về việc liệu họ có thể thống nhất một đất nước bị chia rẽ như vậy hay không. (AFP)
3. Hơn 1,3 triệu người Nhật Bản được yêu cầu sơ tán trong khi cơn bão Roke đang tiến gần đến nước này, đe dọa thành phố công nghiệp Nagoya trong khi các thành phố khác ở miền tây Nhật Bản cũng đưa ra cảnh báo tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn. Cơn bão Roke xuất hiện tiếp theo trận bão lớn Talas, làm khoảng 100 người chết hoặc mất tích ở miền tây Nhật Bản vào đầu tháng này. (Reuters)
4. Đại tá Gaddafi lại lên tiếng trong một đoạn băng ghi âm được phát đi trên truyền hình Arrai ở Syrua và cho rằng làn sóng cách mạng đã lật đổ chính phủ của ông là một “trò chơi đố chữ”. Thông điệp trên được gửi đi khi những binh lính chống lại ông nói rằng họ đã bắt được sân bay và một đơn vị đồn trú của ông ta ở Sabha. (Telegraph)
5. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ vụ sát hại cựu Tổng thống Afghanistan Burhanuddin Rabbani trong một cuộc tấn công khủng bố ở Kabul, thủ đô Afghanistan. Ông Ban cho biết ông đã rất bất ngờ về cái chết của ông Rabbani, người cũng từng là Chủ tịch Hội đồng Hòa bình tối cao Afghanistan. Tổng thống Rabbani đã bị giết trong một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại nhà riêng ở Kabul khi đang tham dự cuộc họp với một nhóm các thành viên Taliban về việc hòa giải. (Xinhua)
6. Chính sách cấm người đồng tính gia nhập quân đội Mỹ đã chính thức được bãi bỏ và Lầu năm góc cho biết đã sẵn sàng cho sự thay đổi ấy. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Barack đã ký lệnh dỡ bỏ điều luật vẫn được biết đến với tên gọi “Đừng hỏi, đừng thắc mắc,” từng được Quốc hội Mỹ thông qua và được ký thành luật năm 1993 dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton. Có tới 73% người Mỹ ủng hộ việc dỡ bỏ điều luật trên khi Quốc hội thông bao thay đổi đó. (Reuters)
7. Cảnh sát cho biết Văn phòng của Thủ tướng Kenya Raila Odinga đã phải sơ tán sau khi người ta phát hiện một quả lựu đạn bên trong khuôn viên của văn phòng này. Hoạt động an ninh quy mô lớn đang được thực hiện và cảnh sát dựng hàng rào bao quanh khu vực này, kể cả văn phòng của hãng Shell. (Xinhua)

8. Chủ tịch luân phiên của Liên minh Châu Phi (AU), Tổng thống Guinea Teodoro Obiang Nguema đã chính thức công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) là ban lãnh đạo hợp pháp của quốc gia Bắc Phi này. Thông cáo trên được văn phòng của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma công bố, sáu ngày sau khi ông Zuma chủ trì cuộc họp của một ủy ban đặc biệt AU về Libya tại thủ đô Pretoria. (AP)
9. Ít nhất 29 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương khi một chiếc xe khách bị bốn tay súng tấn công ở một địa điểm gần huyện Mastung, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan. Những kẻ tấn công đã chặn chiếc xe khách chở đầy người Hồi giáo dòng Shiite đang trên đường hành hương tới Iran, ra lệnh cho tất cả hành khách rời khỏi xe và bắn xối xả vào họ. Ngay sau đó, những kẻ tấn công đã bỏ trốn. (AP)
10. Đại sứ Nhật Bản tại Philippines Toshinao Urabe đã bày tỏ lo ngại về thái độ cũng như hành động của Trung Quốc trên Biển Đông và đưa ra lời kêu gọi tại Manila, ngay trước chuyến thăm Nhật Bản dự kiến vào cuối tháng này của Tổng thống Philippines. Nhưng đại sứ Nhật Bản nhấn mạnh là việc ủng hộ lập trường của Philippines giải quyết vấn đề Biển Đông theo công pháp quốc tế không có nghĩa là Tokyo đứng về phía Manila. (PSE Times)
M.Phương (Tổng hợp)