Dự án đầu tư trên đất vàng lấn biển ở Đà Nẵng "đột tử"!

22/07/2014 09:33
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Dự án đầu tư trên đất vàng lấn biển Khu đô thị mới Đa Phước phía Tây cầu Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng đã "đột tử" mấy năm nay.
Dự án Khu đô thị mới Đa Phước có tên gọi Daewon D - City nằm ở phía Tây cầu Thuận Phước với diện tích 210 ha trở thành khu đô thị lấn biển đầu tiên tại Đà Nẵng, do Công ty TNHH Daewon Cantavil (thuộc Tập đoàn Daewon, Hàn Quốc) làm chủ đầu tư với tổng số vốn 250 triệu USD.
Dự án Khu đô thị mới Đa Phước có tên gọi Daewon D - City nằm ở phía Tây cầu Thuận Phước với diện tích 210 ha trở thành khu đô thị lấn biển đầu tiên tại Đà Nẵng, do Công ty TNHH Daewon Cantavil (thuộc Tập đoàn Daewon, Hàn Quốc) làm chủ đầu tư với tổng số vốn 250 triệu USD. 
Dự án được khởi công vào ngày 29/2/2008, dự kiến năm 2017 hoàn thành. Theo thiết kế, khu phức hợp này sẽ bao gồm các khu resort, sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, bến cảng dành cho du thuyền, khách sạn quốc tế, trung tâm hội nghị quốc gia, tòa nhà văn phòng cao cấp 60 tầng, các trung tâm thương mại, villa cao cấp và chung cư với quy mô 8.500 căn hộ...Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn "nằm trên giấy", không có động tĩnh gì.
Dự án được khởi công vào ngày 29/2/2008, dự kiến năm 2017 hoàn thành. Theo thiết kế, khu phức hợp này sẽ bao gồm các khu resort, sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, bến cảng dành cho du thuyền, khách sạn quốc tế, trung tâm hội nghị quốc gia, tòa nhà văn phòng cao cấp 60 tầng, các trung tâm thương mại, villa cao cấp và chung cư với quy mô 8.500 căn hộ...Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn "nằm trên giấy", không có động tĩnh gì.
Theo kế hoạch, việc xây dựng hạ tầng sẽ hoàn tất trong 15 tháng, các hạng mục chính sẽ được đưa vào sử dụng từ 24 đến 36 tháng và việc đầu tư xây dựng sẽ lần lượt hoàn tất trong vòng 10 năm kể từ ngày khởi công. Nhưng hiện nay toàn dự án cây cỏ mọc um tùm; quang cảnh đìu hiu...
Theo kế hoạch, việc xây dựng hạ tầng sẽ hoàn tất trong 15 tháng, các hạng mục chính sẽ được đưa vào sử dụng từ 24 đến 36 tháng và việc đầu tư xây dựng sẽ lần lượt hoàn tất trong vòng 10 năm kể từ ngày khởi công. Nhưng hiện nay toàn dự án cây cỏ mọc um tùm; quang cảnh đìu hiu...
Theo quan sát, dự án mới chỉ xây được bờ kè bao quanh...
Theo quan sát, dự án mới chỉ xây được bờ kè bao quanh...
...còn bên trong để lại hình ảnh rất xấu, cỏ mọc um tùm che khuất cả một góc nhìn ra vịnh Đà Nẵng. Đến nay, việc san lấp mặt bằng cơ bản đã hoàn thành, nhưng khu đô thị mới với bao ước mơ vẫn còn "nằm trên giấy".
...còn bên trong để lại hình ảnh rất xấu, cỏ mọc um tùm che khuất cả một góc nhìn ra vịnh Đà Nẵng. Đến nay, việc san lấp mặt bằng cơ bản đã hoàn thành, nhưng khu đô thị mới với bao ước mơ vẫn còn "nằm trên giấy".
Còn bên ngoài thì rào chắn bằng tôn bao quanh...
Còn bên ngoài thì rào chắn bằng tôn bao quanh...
...trở thành điểm tập kết rác...
...trở thành điểm tập kết rác...
...nhìn rất phản cảm.
...nhìn rất phản cảm.
Nhiều chỗ trở thành điểm đổ phế liệu...
Nhiều chỗ trở thành điểm đổ phế liệu...
Cây dại mọc quá hàng rào chắn. Điều này minh chứng cho hoạt động của dự án là đã "đột tử" từ lâu.
Cây dại mọc quá hàng rào chắn. Điều này minh chứng cho hoạt động của dự án là đã "đột tử" từ lâu.
Người dân sống dọc đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Thuận Phước tới ngã ba Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành dài hơn 1km bị dự án "bịt mặt" hướng ra biển, rất bức xúc. Theo họ, "sống trước biển mà không nhìn thấy biển".
Người dân sống dọc đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Thuận Phước tới ngã ba Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành dài hơn 1km bị dự án "bịt mặt" hướng ra biển, rất bức xúc. Theo họ, "sống trước biển mà không nhìn thấy biển".
Tấm biển đóng cổng từ 1/10/2010 và cái cổng này đóng miết từ thời gian đó tới nay...
Tấm biển đóng cổng từ 1/10/2010 và cái cổng này đóng miết từ thời gian đó tới nay...
HOÀNG QUÂN