Sát hại 2 mạng người trong cùng một gia đình rồi giấu xác

27/07/2014 10:45
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Sau khi gây án, đối tượng đã giấu xác nạn nhân trong bếp và dưới ao.

Sự việc diễn ra vào khoảng 9h sáng ngày 26/7, tại thôn 10, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Hung thủ đã ra tay tàn độc sát hại 2 người trong một gia đình.

Nạn nhân được xác định là chị  Lê Thị Toàn (SN 1964, là con dâu) và bà Vũ Thị Nguyệt (SN 1926, là mẹ chồng).

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi gây án, hung thủ đã giấu xác bà Nguyệt trong bếp rồi dùng 2 bì trấu đè lên người nạn nhân. Không lâu sau đó xác chị Nguyệt cũng được phát hiện dưới ao.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, thi thể chị Toàn và  bà Nguyệt xuất hiện nhiều vết chém ở vùng cổ, xung quanh hiện trường phát hiện nhiều vết máu.

Cũng tại thời điểm xảy ra vụ án mạng, nghi can Hoàng Văn Thanh (SN 1963, là con trai bà Nguyệt và chồng nạn nhân Lê Thị Toàn) đã bị tạm giữ để lấy lời khai vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án mạng trên.

Cũng theo một số người dân địa phương, nghi can Hoàng Văn Thanh là người mắc bệnh tâm thần: “ Trước đó không lâu Thanh đã chém vợ 1 lần nhưng chúng tôi can ngăn kịp thời, may mà không xảy ra án mạng”, một người dân cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

QUỐC TOẢN