10 nghị sĩ đề nghị kết nạp Ukraine vào nhóm đồng minh quân sự của Mỹ

28/07/2014 11:47
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các nghị sĩ muốn Washington công nhận Ukraine là một đồng minh quân sự quan trọng bên ngoài NATO và cung cấp hỗ trợ quân sự như 1 thành viên NATO.

Mười nghị sĩ thuộc cả hai đảng trong Hạ viện Mỹ đã đề nghị kết nạp Ukraine vào nhóm các đồng minh quân sự của Mỹ.

Nghị sĩ Jim Gerlach.
Nghị sĩ  Jim Gerlach.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Pennsylvania, Jim Gerlach, người đứng đầu nhóm gửi kiến nghị cho biết, ông kêu gọi Tổng thống Barack Obama hỗ trợ chính phủ Ukraine trong lĩnh vực an ninh và tình báo.

Ngoài ra, ông muốn Washington công nhận Ukraine là một đồng minh quân sự quan trọng bên ngoài NATO và tạm thời cung cấp các nguồn lực và an ninh cần thiết cho quốc gia này như tiêu chuẩn của một thành viên NATO.

Nghị sĩ  Gerlach cũng cáo buộc Nga gây bất ổn tại Ukraine.

Nghị sĩ Sander Levin người ủng hộ đề xuất trên, cũng lặp lại cáo buộc của chính quyền Washington khi cho rằng Nga đã cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai ở Đông Ukraine và cần bảo vệ người dân ở đây trước mối đe dọa gây hỗn loạn từ Nga. /.

Nguyễn Hường