Xuất hiện nghi ngờ ảnh Bin Laden chết là giả trên internet

02/05/2011 21:28
Cho đến giờ, mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qeada vẫn tuyên bố chưa xác nhận việc thủ lĩnh của mình, Osama bin Laden đã bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt.

Cho đến giờ, mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qeada vẫn tuyên bố chưa xác nhận việc thủ lĩnh của mình, Osama bin Laden đã bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt.
 

 

Trong khi đó, trên mạng internet đã xuất hiện thông tin cho rằng bức ảnh xác chết bin Laden được đăng trên nhiều tờ báo quốc tế là giả mạo.

Theo tờ Guardian thì bức ảnh "xác bin Laden" được ghép từ ảnh của xác chết của một người đàn ông Arập đăng trên trang Medialine.org hôm 29/4/2009, với tấm ảnh trùm khủng bố do hãng Reuters thực hiện năm 1998.

Một trong những bước quan trọng nhất để chứng minh rằng bin Laden đã chết là tiến hành xét nghiệm mẫu ADN từ xác của trùm khủng bố này. Theo CNN thì một quan chức của chính phủ Mỹ đã tiết lộ rằng việc xét nghiệm đang được tiến hành. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ bao giờ kết quả này sẽ được công bố.

Trước đó, Mỹ cũng thông báo rằng xác của trùm khủng bố đã được chôn cất ngoài biển theo nghi lễ của đạo Hồi. Theo các quan chức của chính phủ Mỹ thì bin Laden đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công do đặc nhiệm Mỹ thực hiện, và trùm khủng bố đã bị thiệt mạng do bị bắn trúng đầu.

{iarelatednews articleid='1487,1471,1479,1477,1472,1476,1475,1474,1473,1469,1468,1467,1466,1465,1460,1458,1462,1461'}

Theo Vietnam+